Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active

10 đội bóng triển vọng nhất ở mùa giải tới

ANTD.VN - Ngoài hai cái tên vào chung kết mùa này là THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn mặc định được coi như ứng cử viên vô địch mùa tới, có 10 đội bóng đã thể hiện được tiềm năng sau mùa giải này, có thể trở thành những thách thức thú vị vào năm 2018.

Mỗi năm, số lượng đội dự giải lại tăng lên, đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện thêm nhiều đội bóng mới, nhiều gương mặt cầu thủ mới. Tuy nhiên, căn cứ vào những gì đã diễn ra ở mùa giải này, có thể tạm khoanh vùng những đội bóng giàu triển vọng nhất, khi mùa giải 2018 bắt đầu sau đây khoảng 10 tháng.

1. THPT Lê Văn Thiêm

Giành giải Phong cách ở mùa năm nay, nhưng THPT Lê Văn Thiêm ngay từ lúc này đã cho thấy tiềm năng trở thành ứng cử viên lớn cho chức vô địch ở mùa tới. Hầu hết những cầu thủ trụ cột của họ đang còn "trẻ", như Văn Nam (lớp 11), thủ môn Hồ Tú (lớp 10) hay Minh Quang (lớp 10). Bên cạnh đó, Hoàng Vũ là cầu thủ vừa giành danh hiệu VĐV lớp 10 xuất sắc nhất. Sự trưởng thành của họ sau đây 1 năm sẽ là tin "không vui" với các đối thủ khác.

THPT Lê Văn Thiêm 

2. THPT Ngô Thì Nhậm

Không quá nổi bật, nhưng cách mà THPT Ngô Thì Nhậm giành vị trí trong top 3 của giải thật ấn tượng. Thái độ thi đấu chẳng ngán đối thủ nào chính là vũ khí lợi hại nhất của đại diện đến từ Thanh Trì này. Nếu HLV Vương Phan duy trì được sự ổn định, và tập thể THPT Ngô Thì Nhậm nhận được sự quan tâm mạnh mẽ hơn nữa từ nhà trường, đội bóng này hoàn toàn có thể đổi màu huy chương vào mùa tới.

3. THPT Quang Trung

Một trong những cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất khi phải dừng chân ở tứ kết. Đội bóng có một hàng thủ tốt, một hàng tiền vệ mạnh và hàng công sắc sảo với sự có mặt của chân sút Đỗ Minh Hiếu. Không những thế, các CĐV của họ còn rất tuyệt vời. Việc sớm dừng chân hy vọng sẽ là động lực để THPT Quang Trung trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa tới.

THPT Quang Trung

4. THPT Nhân Chính

Nhân Chính lẽ ra đã có thể tiến xa hơn nếu như họ không vấp phải một THPT Trần Quốc Tuấn rất mạnh ở bán kết. Lối chơi của Nhân Chính vừa bốc lửa, lại vừa lì lợm, tạo nên thứ gia vị rất riêng cho giải.

5. THPT Hồng Thái

Một trong những đội bóng gây bất ngờ nhất ở mùa này. Đại diện tới từ Đan Phượng thiếu chút nữa đã hạ được THPT Trần Quốc Tuấn ở vòng 1/8 sau khi có bàn dẫn trước. Hy vọng với kinh nghiệm sau mùa đầu tiên, THPT Hồng Thái, với dàn cầu thủ có kỹ thuật và thể lực tốt, sẽ trở thành một thách thức lớn vào năm 2018.

Các cầu thủ trường Hồng Thái

6. THPT Vân Tảo

Lối chơi bật nhả tí tách rất thích mắt của THPT Vân Tảo luôn tạo được cảm tình với bất cứ ai chứng kiến. Nếu cứ giữ được phong cách đẹp mắt và hiệu quả này, đội bóng tới từ Thường Tín sẽ không chỉ dừng lại ở vòng 1/16 như mùa này, khi bước vào mùa giải tới.

7. THPT Dương Xá

HLV Vũ Tài Hiệp đã tạo nên một đội bóng thiện chiến trong lần đầu tiên mà THPT Dương Xá trở lại giải đấu do Báo ANTĐ tổ chức sau 13 năm. Xem Dương Xá thi đấu, có cảm giác họ không hề ngán đối thủ nào. Việc dừng chân ở tứ kết là do tập thể này còn thiếu kinh nghiệm, nhưng mùa tới, họ có thể sẽ khác.

Dương Xá đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ mùa này

8. THPT Tây Hồ

Đội được mệnh danh là "chủ nhà" THPT Tây Hồ luôn ra sân với tinh thần cống hiến và sự nhiệt huyết cao nhất. Tuy nhiên, điểm yếu của họ là thường không vượt qua được chính mình ở những thời điểm quyết định trong các vòng loại trực tiếp. Hy vọng, họ đã có những bài học cho mình để trở lại với hình ảnh tươi mới hơn, vì các CĐV luôn đặt niềm tin rất lớn vào các cầu thủ Tây Hồ.

9. THPT Nguyễn Gia Thiều

Cũng giống như nhiều đội bóng khác ở "bên kia sông Hồng", đại diện của Long Biên - THPT Nguyễn Gia Thiều luôn mang tới giải một lối chơi đầy chất lửa. Cách mà họ hòa 2-2 với THPT Lê Văn Thiêm ở tứ kết là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Mùa tới, THPT Nguyễn Gia Thiều sẽ cần tút tát lại một vài vị trí để có thể tiến sâu hơn.

Tập thể trường Nguyễn Gia Thiều

10. THPT Lê Quý Đôn

Nhắc tới THPT Lê Quý Đôn là nhắc tới một đội bóng chơi hoa mỹ, uyển chuyển và thường mang lại những trận đấu rực lửa. Suốt 2 mùa qua, đại diện tới từ Hà Đông này mang tới rất nhiều cảm xúc cho các CĐV trong mỗi lần họ xỏ giày ra sân. Có người ví THPT Lê Quý Đôn như Arsenal hay Liverpool vào lúc này, đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Dù vậy, khát khao có danh hiệu trong họ chưa bao giờ tắt, và hy vọng nó sẽ đến ở mùa sau.