Tai nạn bỏng do nướng cá mực bằng cồn

Tai nạn bỏng do nướng cá mực bằng cồn

ANTĐ - Thạc sỹ Nguyễn Thống - Trưởng khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết, mặc dù trên Báo ANTĐ đã có lần cảnh báo về nguyên nhân dẫn đến tai nạn do bỏng khi nướng cá mực bằng cồn. Song một số người chủ yếu là thanh niên vẫn coi thường tai nạn này. 
Trung Quốc phạt nhóm bác sĩ “tự sướng” giữa ca phẫu thuật

Trung Quốc phạt nhóm bác sĩ “tự sướng” giữa ca phẫu thuật

ANTĐ - Hôm qua 22-12, nhóm y bác sĩ tại bệnh viện Phượng Thành, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bị phạt vì chụp ảnh “tự sướng” trong lúc đang phẫu thuật cho bệnh nhân. 3 phó giám đốc của bệnh viện này đã bị cách chức và tất cả nhóm bác sĩ trong bức ảnh gồm trưởng khoa và các y tá Khoa Gây mê của bệnh viện này cũng bị kiểm điểm. 

Giao mùa, hàng trăm trẻ nhập viện mỗi ngày

Giao mùa, hàng trăm trẻ nhập viện mỗi ngày

ANTĐ - Từ cuối tháng 9 đến nay, chỉ tính riêng tại khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày có khoảng gần 300 trẻ vào khám, trong đó quá nửa là bệnh lý đường hô hấp. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, đây đang là giai đoạn đỉnh điểm của bệnh hô hấp ở trẻ em tại Hà Nội.
Ưu đãi cho trẻ bị hở môi - vòm miệng, sọ mặt

Ưu đãi cho trẻ bị hở môi - vòm miệng, sọ mặt

ANTĐ - PGS.TS, bác sĩ Trần Thiết Sơn – Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết, từ ngày 15 đến 25-9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội phối hợp cùng GS. P.Pellerin, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thuộc Chru Lille, Cộng hòa Pháp, chuyên gia đầu ngành phẫu thuật tạo hình và hàm mặt tổ chức thăm khám, điều trị và phẫu thuật cho các bệnh nhi dị tật khe hở môi – vòm miệng, hở sọ mặt hiếm gặp. 
Nhiều bệnh nhân nguy kịch do côn trùng đốt

Nhiều bệnh nhân nguy kịch do côn trùng đốt

ANTĐ - Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân điều trị do bị các loại côn trùng, bọ xít hút máu tấn công, không ít trường hợp rất nguy kịch. Theo các bác sĩ, vào mùa hè, số người bị côn trùng cắn nhập viện thường gia tăng.
Cứu kịp thời bé trai 3 tuổi bị xoắn tinh hoàn

Cứu kịp thời bé trai 3 tuổi bị xoắn tinh hoàn

ANTĐ - Các bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa mổ cấp cứu kịp thời cho một bệnh nhi nam ở Phú Thọ bị xoắn tinh hoàn, vào viện trong tình trạng đau dữ dội ở bộ phận sinh dục, bìu sưng to, tấy đỏ… 
Tự ý điều trị tay chân miệng có thể mất mạng

Tự ý điều trị tay chân miệng có thể mất mạng

ANTĐ - Thời điểm này, số bệnh nhân mắc tay chân miệng phải nhập viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang có xu hướng gia tăng. Đáng lo ngại là rất nhiều trẻ trước khi nhập viện đã được gia đình tự ý điều trị bằng thuốc hạ sốt hoặc truyền dịch ở nhà, hoặc được điều trị chưa đúng ở tuyến dưới.

Vẫn còn nhiều trẻ mắc sởi nằm điều trị

Vẫn còn nhiều trẻ mắc sởi nằm điều trị

ANTĐ - Theo Ths, bác sĩ Nguyễn Vãn Thường, Trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, từ khi có trẻ mắc bệnh sởi đầu tiên vào nằm điều trị tại khoa ngày 25-12-2013, cho đến ngày 9-4-2014 đã có 452 trẻ được điều trị tại đây. 
Chuyện quá tải ở tâm dịch sởi

Chuyện quá tải ở tâm dịch sởi

ANTĐ - Trong khi Bộ Y tế khẳng định dịch sởi đã đi qua đỉnh thì tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn có từ 15-30 ca nhập viện mỗi ngày, 2 bệnh nhân chung nhau 1 giường, tỷ lệ quá tải lên tới 110%, thậm chí ngay cả phòng bác sỹ Phó trưởng khoa cũng bị “trưng dụng” làm buồng bệnh. Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 tháng nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hai trẻ sơ sinh dính nhau phần bụng

Hai trẻ sơ sinh dính nhau phần bụng

ANTĐ - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận chăm sóc, theo dõi 2 bé trai sơ sinh dính nhau phần bụng, được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang vào ngày 20-3. 
Tội ác từ “công nghệ” phá thai tại phòng khám chui

Tội ác từ “công nghệ” phá thai tại phòng khám chui

ANTĐ - Người nhà nạn nhân cho biết, sau khi đặt thuốc mà cái thai không chịu ra, bác sỹ Và Bá Súa (Trưởng khoa Ngoại – Sản, Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã dùng kéo nhọn chọc vào âm đạo của nạn nhân để… cắt thai. Sau gần 2 giờ bị chọc ngoáy, nạn nhân đã tử vong tại phòng khám không phép của vị bác sỹ trưởng khoa này.
90% bệnh nhân đột quỵ bị di chứng

90% bệnh nhân đột quỵ bị di chứng

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học về bệnh đột quỵ, tổ chức tại Hà Nội ngày 29-10. GS.TS Lê Văn Thính, Trưởng khoa Thần kinh - BV Bạch Mai cho biết, ở nước ta hiện nay việc xử trí, quản lý bệnh nhân đột quỵ còn gặp nhiều khó khăn. 
Nỗi buồn của những người thầy thuốc

Nỗi buồn của những người thầy thuốc

ANTĐ - Liên tiếp những vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong ngành y thời gian qua khiến niềm tin với ngành y vốn đã bị xói mòn càng thêm phần suy giảm. Cũng “sốc”, cũng bất bình không kém, song từ thâm tâm những người trong cuộc, những người thầy thuốc chân chính vẫn mong mỏi xã hội có một cách nhìn khách quan hơn, công bằng hơn với đội ngũ y, bác sỹ.

Bé trai 5 tuổi bị gấu nuôi cắn cụt 2 tay

Bé trai 5 tuổi bị gấu nuôi cắn cụt 2 tay

ANTĐ - Thông tin từ BV Nhi Trung ương cho biết, BV vừa tiếp nhận cháu Vũ Hoàng Q. (5 tuổi, ở Phú Thọ) vào cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 2 tay do bị gấu cắn.