90% bệnh nhân đột quỵ bị di chứng

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học về bệnh đột quỵ, tổ chức tại Hà Nội ngày 29-10. GS.TS Lê Văn Thính, Trưởng khoa Thần kinh - BV Bạch Mai cho biết, ở nước ta hiện nay việc xử trí, quản lý bệnh nhân đột quỵ còn gặp nhiều khó khăn. 

Kiến thức về đột quỵ (tai biến mạch máu não) của người dân cũng hạn chế. Vì thế tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ bị di chứng chiếm tới 90% và hay tái phát, lần sau thường nặng hơn. Nếu được chuyển đến BV trong 3 giờ đầu ngay sau khi đột quỵ và được điều trị đúng phác đồ, khả năng phục hồi của các bệnh nhân sẽ khả quan hơn.