Bệnh truyền nhiễm và bệnh giao mùa cùng tăng

(ANTĐ) - Gần nửa tháng nay, các dịch bệnh nguy hiểm có diễn biến hết sức phức. Cúm A/H1N1, sốt xuất huyết vẫn rải rác, dịch tả và cúm A/H5N1 trên người đã quay trở lại, trong khi một số bệnh chuyển mùa cũng đang gia tăng.

Bệnh truyền nhiễm và bệnh giao mùa cùng tăng

(ANTĐ) - Gần nửa tháng nay, các dịch bệnh nguy hiểm có diễn biến hết sức phức. Cúm A/H1N1, sốt xuất huyết vẫn rải rác, dịch tả và cúm A/H5N1 trên người đã quay trở lại, trong khi một số bệnh chuyển mùa cũng đang gia tăng.

Bệnh nhi bị bệnh đường hô hâp, sốt virus gia tăng do thời tiết
Bệnh nhi bị bệnh đường hô hâp, sốt virus gia tăng do thời tiết

Chưa xuất hiện chùm ca bệnh

Từ 5 đến 8-4, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn xác nhận có 2 bệnh nhân ở thôn Nà Tào (xã Như Cố, huyện Chợ Mới) nhiễm cúm A/H5N1 trong tình trạng nguy kịch. Nhà của 2 bệnh nhân này cách nhau chỉ chừng 100m.

Việc ghi nhận 2 bệnh nhân ở cùng một thôn mắc cúm A/H5N1 báo hiệu sự bùng phát một chùm ca bệnh, nguy hiểm hơn nó còn cảnh báo về sự lây lan cúm A/H5N1 từ người sang người. TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã cử 2 đoàn công tác xuống điều tra dịch tễ tại thôn này. Kết quả cho thấy cả 2 bệnh nhân đều có tiếp xúc với gia cầm bệnh, song không hề có tiếp xúc với nhau trước đó.

Từ đầu tháng 4 đến nay tại TP Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận 4 ca mắc tả. Ở miền Bắc, sau Hà Nội đến lượt Bắc Ninh cũng đã ghi nhận bệnh nhân tả. TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, nguy cơ bùng phát dịch tả trong thời gian tới là rất lớn.

Bên cạnh đó, các địa phương khác vẫn đang ghi nhận rải rác các ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại Hà Nội đã ghi nhận hơn 130 ca SXH, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái...

Điều đáng mừng là đến thời điểm này tất cả các ổ dịch đều được khống chế kịp thời, chưa ghi nhận những chùm ca bệnh tả, cúm A/H5N1, SXH. Tuy nhiên, do diễn biến của thời tiết, đồng thời tại nhiều địa phương vẫn còn sự tồn tại khuẩn tả trong môi trường nên các chuyên gia lo ngại trong mùa hè tới có thể sẽ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm.

Sốt virus tăng do thời tiết

TS Trần Như Dương cho biết, thông thường sốt virus gia tăng mạnh vào mùa đông xuân, tuy nhiên do thời tiết này ở miền Bắc độ ẩm không khí rất cao, sau một vài ngày nắng lại liên tiếp xuất hiện các cơn mưa nên tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các loại virus phát triển mạnh. Do đó, thời gian gần đây tại miền Bắc, các bệnh lây qua đường hô hấp do virus đều gia tăng, trong đó có sốt virus ở cả người lớn và trẻ em.

Dịch lây mạnh qua các môi trường làm việc, tập trung đông người như trường học, công sở... Những bệnh nhân bị sốt virus đơn thuần thường biểu hiện qua các triệu chứng như sốt, nhức đầu, mệt mỏi, thường thì sau 3-5 ngày sẽ tự khỏi. Với các bệnh nhân bị sốt virus kèm theo các triệu chứng khác như ho, li bì... thì phải điều trị triệu chứng vì hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sốt virus.

Để chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nói chung, bệnh truyền nhiễm trong thời điểm giao mùa nói riêng, Cục Y tế dự phòng và môi trường khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh;

Đảm bảo ATVSTP, thực hiện ăn chín uống sôi, sử dụng nước sạch để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đặc biệt là phòng tránh bệnh tả; Trong vùng có dịch, các gia đình không nên tổ chức ăn uống đông người...

Nguyễn Phan