Trung Quốc tử hình quan chức nhận hối lộ 7,5 triệu USD

ANTĐ - Ngày 19-12, Tòa án Nhân dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình song cho hoãn thi hành án 2 năm đối với cựu Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Giang Tây, Ngô Chí Minh vì tội lợi dụng quyền hạn và chức vụ để nhận hối lộ hơn 47 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,5 triệu USD). Ngoài ra, vị quan tham này còn bị tước bỏ tất cả mọi quyền lợi, chức vụ về chính trị, tịch thu và niêm phong toàn bộ tài sản. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong khoảng 10 năm từ năm 2002 đến 2011, ông Ngô Chí Minh đã giữ nhiều chức vụ quan trọng ở thành phố Giang Tây, lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân bằng mọi thủ đoạn như đòi, đe dọa người khác để nhận hối lộ và tham ô tài sản nhà nước. Khi bị tuyên án tử hình, ông Ngô Chí Minh đã có đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn, nhưng theo thông tin từ Tân Hoa Xã, nhiều khả năng ông này sẽ bị tuyên y án.