Trung Quốc đang đóng 2 tàu hộ vệ C28A cho Algeria

ANTĐ - Theo tạp chí Sina Military Network, một bức ảnh mới đăng tải trên mạng đã chỉ ra rằng, Trung Quốc đang đóng 2 chiếc tàu hộ vệ lớp C28A dựa trên tàu hộ tống F-22P lớp Zulfiquar cho Algeria ở xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua tại Thượng Hải.

Trung Quốc đã đồng ý cung cấp 3 tàu hộ vệ C28A cho Algeria dưới hợp đồng được kí kết vào hồi tháng 3-2012. Mỗi chiếc tàu đã được trang bị súng NG-16-1 76mm, một bệ phóng 8 nòng FM90 cho loại tên lửa phòng không HQ-7, 2 bệ phóng 4 nòng cho tên lửa chống hạm C-802A và 2 hệ thống vũ khí tầm gần Type 730 7 nòng 30mm. 2 tàu này có số thân lần lượt là 921 và 922 và một trong 2 số đó đã được lắp đặt các tên lửa HQ-7.

2 trong 3 chiếc tàu đang đóng tại xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải

Chiếc đầu tiên trong 3 tàu hộ vệ, với số thân là 920, đã được bàn giao cho hải quân Algeria vào 2 tháng trước. Trung Quốc đã bắt đầu đóng 3 chiếc tàu này từ năm 2013 với thiết kế được dựa theo tàu hộ tống F-22P lớp Zulfiquar mà Trung Quốc chế tạo cho hải quân Pakistan. Bắc Kinh và Algeria hiện đang trong quá trình thảo luận để đóng thêm 3 chiếc tàu hộ tống khác ở Algeria.

Do được cho là một phiên bản nâng cấp của F-22P, tàu hộ vệ C28A cho Algeria đương nhiên sẽ tiên tiến và mạnh mẽ hơn tàu dành cho Pakistan. Theo Sina Military Network, tàu C28A cũng sẽ có nhiều đặc điểm giống với tàu hộ tống tên lửa hiện đại Type 054A của hải quân Trung Quốc. Mỗi chiếc tàu này cũng có thể mang theo được một máy bay trực thăng Westland Super-Lynx Mk140.