Trộm cả kho hàng của công ty rồi nhờ bố vợ mang đi giao nộp

ANTD.VN - Nhận thấy sự sơ hở trong quản lý tài sản, Lĩnh nhờ người thân và thuê  2 xe ô tô tải đi trộm cắp hàng hóa của chính công ty mình.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa Đinh Văn Lĩnh (SN 1989, trú ở xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và thương mại Nam Hải Việt Nam, trụ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ, tháng 7-2014, Đinh Văn Lĩnh vào làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và thương mại Nam Hải Việt Nam với vai trò phiên dịch viên tiếng Trung cho anh Zhu Pie Nan (tên gọi khác là Nam,  quốc tịch Trung Quốc). Trong khi ấy, anh Nam được doanh nghiệp này giao quản lý kho hàng hóa tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Đinh Văn Lĩnh bị đưa ra tòa xét xử.

Quá trình làm việc với anh Nam, Lĩnh thấy người đàn ông Trung Quốc rất sơ hở trong quản lý tài sản khi thường để trùm chìa khóa ở kho hàng. Nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản của công ty, Lĩnh lén lấy trùm chìa khóa kho hàng đem đánh thêm bộ mới và giấu lẹm đi.

Ngày 17-8-2015, nhân cơ hội cùng anh Nam vào nội thành Hà Nội giao dịch với khách hàng, Lĩnh liền ra tay “đánh úp” kho hàng hóa của doanh nghiệp. Thực hiện ý đồ xấu, phiên dịch viên tiếng Trung thuê liền lúc 2 chiếc ô tô tải, đồng thời gọi điện nhờ anh rể mang trùm chìa khóa đến kho hàng và giám sát việc vận chuyển tài sản trộm cắp.

Trong khi đó tin lời nói dối của em vợ, anh rể Lĩnh sau đấy đã cùng các lái xe ô tô tải lấy hết 988 cuốn giấy dán tường và giấy dán kính trong kho hàng của Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và thương mại Nam Hải Việt Nam. Cất giấu tài sản trộm cắp, Lĩnh còn gọi điện nhờ bố vợ mang số hàng hóa trên đi gửi giữ tại kho hàng của một người bạn.

Chiều cùng ngày đi giao dịch về, anh Nam phát hiện kho giấy dán tường, giấy dán kính bỗng “sạch bách”. Hôm sau, người đàn ông Trung Quốc cùng đại diện Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và thương mại Nam Hải Việt Nam đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Về phần mình, biết không thể “nuốt trôi” số hàng hóa trộm cắp, ngày 18-8-2015, Lĩnh lại gọi điện nhờ bố vợ thuê ô tô chở toàn bộ 988 cuộn giấy dán tường, giấy dán kính đến CAH Quốc Oai giao nộp và đầu thú.

Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, tổng giá trị 988 cuốn giấy dán tường, giấy dán kính mà Lĩnh trộm cắp của Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và thương mại Nam Hải Việt Nam là gần 200 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa xét xử, nam phiên dịch tiếng Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Xét hậu quả vụ án đã được thu hồi, trao trả cho nguyên đơn dân sự và bị cáo ăn năn, hối cải nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Đinh Văn Lĩnh 3 năm tù, theeo đúng tội danh bị truy tố.