Trộm tài sản của công ty rồi thuê taxi chở đến cơ quan công an

ANTD.VN - Lợi dụng sơ hở, Học trộm cắp 19 thùng pin điện thoại của công ty để bán lấy tiền ăn tiêu. Thế nhưng đối tượng sau đó đã đem trả lại khi được đồng bọn khuyên nhủ.

Ngày 12-3, đưa Nguyễn Xuân Học (SN 1988, trú ở xã Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 173-BLHS. Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Văn Việt (SN 1989, ở thị trấn Chi Đông, cùng huyện Mê Linh) cũng bị áp dụng 3 năm tù.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ Nguyễn Xuân Học và Nguyễn Văn Việt vốn cùng là công nhân làm việc trong Công ty TNHH Elentec, tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà  Nội.

Nguyễn Xuân Học (bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa

Khoảng 21h ngày 25-12-2016, lợi dụng việc kho chứa thành phẩm của công ty không có bảo vệ trông coi nên Học nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản. Thực hiện tội phạm, đối tượng đột nhập vào kho chứa hàng và dùng xe đẩy trộm cắp 19 thùng carton đựng pin điện thoại.

Đưa tài sản ra khỏi kho, Học điện thoại bảo Việt đến trợ giúp với lời hứa sau đó sẽ chia “chiến lợi phẩm” cho. Và rồi 2 đối tượng đã nhanh chóng đưa được 19 thùng carton đựng pin điện thoại (trị giá hơn 291 triệu đồng) ra khỏi khu công nghiệp Quang Minh.

Tiếp đến, Học thuê taxi chở số tài sản trộm cắp về Bắc Ninh cất giấu ở nhà một người bạn. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau khi biết tin Công ty TNHH Elentec đã làm đơn trình báo cơ quan công an về vụ mất cắp tài sản nên Việt liền khuyên đồng bọn trả lại.

Nghe lời đồng bọn, ngày 28-12-2016, Học lại thuê taxi chở 19 thùng carton đựng pin điện thoại từ Bắc Ninh về gần khu công nghiệp Quang Minh để Việt trả lại công ty. Tại đây, nhận lại tài sản trộm cắp từ đồng bọn, Việt bảo lái xe chở thẳng đến Công an huyện Mê Linh giao nộp.

Xét hành vi của Nguyễn Xuân Học cùng đồng phạm là nguy hiểm đối với xã hội vì trộm cắp số tài sản có giá trị lớn nhưng sau đó đã đầu thú và tự nguyện giao nộp lại toàn bộ tang vật, do đó TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt 2 bị cáo với những mức án nêu trên.