Triều Tiên đồng ý ngừng làm giàu uranium

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên đã đồng ý ngừng chương trình vũ khí hạt nhân từ uranium làm giàu của nước này - đòi hỏi chính của Mỹ để nối lại vòng đàm phán 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn Yonhap và Chosul Ilbo của Hàn Quốc trích dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết Washington cũng đồng ý viện trợ cho Triều Tiên 240.000 tấn lương thực. Theo Yonhap, Bình Nhưỡng đã cam kết “thực thi các biện pháp ban đầu về giải trừ hạt nhân bao gồm việc ngừng chương trình làm giàu uranium” và Triều Tiên dường như đã đồng ý thiết lập các hệ thống giám sát chặt chẽ và rõ ràng hơn để đảm bảo số lương thực viện trợ này tới được những người cần nhất.

Nguồn tin này cũng cho biết, các thỏa thuận trên đạt được khi ông Robert King, đặc phái viên Mỹ về Triền Tiên gặp ông Ri Gun, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên hồi cuối tuần qua tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, những thông tin này chưa thể xác nhận một cách độc lập.