Buổi sáng chủ nhật yên tĩnh ở Jakarta, bà Nurul Aisyah ngồi quan sát cháu gái 12 tuổi của mình lướt điện thoại.
Tuy nhiên, lần này, bà không còn phải lo lắng như mọi khi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm, yên tâm.
Chính phủ Indonesia đã áp đặt giới hạn trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội, một biện pháp mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi nội dung độc hại trên mạng và những tác hại của việc sử dụng điện thoại quá mức.
Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi tạo tài khoản và sử dụng các nền tảng mạng xã hội có rủi ro cao như YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, Roblox. Việc thực thi sẽ bắt đầu theo từng giai đoạn từ ngày 28-3-2026 vừa qua.
Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Meutya Hafid cho biết, việc triển khai theo từng giai đoạn sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các nền tảng đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ.
"Chúng tôi hoan nghênh quy định này" - bà Nurul nói. "Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng đúng cách, nó mang tính giáo dục, nhưng nếu sử dụng sai cách, nó có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em".
Bà Nurul đã tiên phong áp dụng những quy tắc tương tự tại nhà. "Không được tải ứng dụng nào nếu chưa có sự cho phép của phụ huynh, thời gian sử dụng điện thoại bị giới hạn nghiêm ngặt và quy định không sử dụng thiết bị điện tử trên bàn ăn" - bà giải thích. "Ban đầu, bọn trẻ có thể cảm thấy bực bội, nhưng cuối cùng chúng sẽ thích nghi và tìm lại những hoạt động ý nghĩa khác".
Bà Nurul nhận định mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo là những thách thức lớn nhất đối với việc nuôi dạy con cái trong thời nay. Nếu không có sự giám sát thích hợp, trẻ em dễ dàng trở thành nạn nhân hoặc thậm chí là thủ phạm của bắt nạt trực tuyến và quấy rối trên mạng.
Indonesia là một trong những quốc gia có số lượng truy cập trực tuyến lớn nhất thế giới. Dữ liệu chính thức cho thấy, gần một nửa số người dùng này dưới 18 tuổi, và nhiều trẻ em được cho là dành nhiều giờ trực tuyến mỗi ngày.
Nếu không có sự can thiệp, những thói quen này có thể dẫn đến chứng nghiện mạng xã hội và các vấn đề sức khỏe tâm thần lâu dài.
Anh Denny Irawan, 32 tuổi, cha của hai đứa con, đến từ Bekasi, ngoại ô Jakarta, đã tận mắt chứng kiến tác động này.
"Tôi từng chứng kiến nhiều đứa trẻ nổi cơn tức giận, mất kiểm soát khi bị tịch thu thiết bị điện tử. Nếu suốt ngày dán mắt vào màn hình, chúng sẽ bỏ lỡ những kỹ năng xã hội thiết yếu và những trải nghiệm thực tế" - anh Denny nói.
Hiện tại, anh Denny cho biết giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử của con mình ở mức 45 phút mỗi ngày và thu hết các thiết bị điện tử vào ban đêm.
Các bậc phụ huynh trên khắp Indonesia hoan nghênh và ủng hộ quy định mới này. Nhiều người còn bổ sung thêm các quy tắc riêng trong gia đình để tuân thủ quy định của Chính phủ, nhằm cân bằng giữa lợi ích của công nghệ với những rủi ro vốn có của nó.
"Mạng xã hội sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng giờ đây, con cái chúng ta có cơ hội tốt hơn để học cách sử dụng nó một cách có trách nhiệm" - bà Nurul nói.