Triều Tiên chỉ trích các chính trị gia Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni

ANTD.VN - Triều Tiên ngày 24-8 lên án việc các chính trị gia Nhật Bản tới viếng hoặc gửi lễ vật tới đền Yasukuni nhân dịp kỷ niệm 81 năm Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cho rằng động thái này thể hiện xu hướng quân sự hóa của Tokyo.

1000048507.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (giữa) tham dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ chiến tranh được tổ chức tại Tokyo vào ngày 15-8-2026

Trong bài bình luận được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bình Nhưỡng chỉ trích các chính trị gia Nhật Bản tới đền Yasukuni hoặc gửi lễ vật vào ngày 15-8, ngày đánh dấu Nhật Bản đầu hàng năm 1945.

Đền Yasukuni ở Tokyo thờ khoảng 2,46 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong các cuộc chiến, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh hạng A bị các tòa án quốc tế kết án vì vai trò trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Vì vậy, những chuyến viếng thăm ngôi đền của các chính trị gia Nhật Bản thường vấp phải phản ứng từ một số quốc gia từng chịu sự chiếm đóng của Nhật Bản trong chiến tranh.

KCNA cho rằng các hoạt động tại Yasukuni năm nay mang ý nghĩa đáng chú ý hơn trong bối cảnh Nhật Bản đang thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng.

Bài bình luận dẫn việc Tokyo triển khai các loại vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu từ xa, sửa đổi các quy định liên quan ngành công nghiệp quốc phòng và những động thái liên quan chính sách hạt nhân để lập luận rằng Nhật Bản đang có những thay đổi lớn về quân sự.

KCNA cũng đặc biệt chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về hoạt động tưởng niệm từ xa tại đền Yasukuni, cho rằng động thái này phản ánh những gì Bình Nhưỡng gọi là “tham vọng quân sự”.

“Cơn sốt chủ nghĩa quân phiệt mới mà Nhật Bản kích động nhân dịp kỷ niệm ngày chiến bại sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng cho chính nước này”, KCNA tuyên bố.

Trước đó, Triều Tiên cũng lên án kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị ngân sách quốc phòng kỷ lục 8.900 tỷ yên (khoảng 60 tỷ USD) cho tài khóa tới.

Bình Nhưỡng cho rằng việc Tokyo liên tục gia tăng ngân sách và năng lực quân sự có thể gây thêm căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, Nhật Bản khẳng định tăng cường khả năng phòng vệ là cần thiết trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp ở Đông Bắc Á.

Theo Yonhap

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng