Cuộc họp được tổ chức ngày 23-8, ngay trước khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul lên đường tới tỉnh Nan ở miền Bắc Thái Lan để kiểm tra tình hình lũ lụt nghiêm trọng đang xảy ra tại đây.
Theo giới chức Thái Lan, 51 vụ việc xảy ra trong đêm 22-8, chủ yếu là các vụ nổ, phóng hỏa và phá hoại tài sản. Những đối tượng thực hiện không giao tranh trực tiếp với lực lượng quân đội hoặc cảnh sát. Theo báo cáo ban đầu, đã có ít nhất 3 dân thường bị thương.
Một trong những mục tiêu bị tấn công là cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại tỉnh Pattani. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những người có vũ trang xuất hiện bên ngoài cửa hàng, trong khi khách hàng và nhân viên tháo chạy trước khi cơ sở này bị phóng hỏa.
Tại tỉnh Narathiwat, một vụ nổ làm hư hại đường ray, buộc nhà chức trách phải đình chỉ cả các chuyến tàu địa phương và tuyến đường dài.
Hiện chưa rõ thời điểm hoạt động đường sắt có thể được nối lại do tình hình an ninh vẫn phức tạp.
Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm và giới chức cũng chưa chính thức quy kết các vụ tấn công cho một nhóm cụ thể.
Tuy nhiên, các vụ bạo lực tương tự tại miền Nam Thái Lan thường được cho là có liên quan đến Mặt trận Cách mạng Dân tộc Melayu Patani (BRN), lực lượng nổi dậy chủ chốt tại khu vực.
BRN cũng là tổ chức từng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình không liên tục với Chính phủ Thái Lan.
Narathiwat, Pattani và Yala là 3 tỉnh có đa số dân theo đạo Hồi tại Thái Lan. Bạo lực liên quan phong trào ly khai tại đây gia tăng mạnh từ năm 2004.
Theo tổ chức nghiên cứu Deep South Watch thuộc Đại học Prince of Songkla (Thái Lan), 7.837 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực tại miền Nam Thái Lan trong 22 năm qua.
Đợt bạo lực nghiêm trọng gần đây nhất xảy ra hồi tháng 7, khi khoảng 10 đối tượng nổ súng và ném bom vào một chốt an ninh ở Narathiwat, khiến 5 binh sĩ bán quân sự thiệt mạng và 6 dân thường bị thương, trong đó có một bé trai 10 tuổi.