ANTĐ - Thống kê mới nhất đến ngày 13-11, ít nhất 13 phụ nữ Ấn Độ tử vong, trong khi 20 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau phẫu thuật triệt sản. Sự việc đã bộc lộ những sơ hở chết người của ngành y tế nước này.
ANTĐ - Trong thế chiến thứ hai, quân Đức đã tiến hành hàng loạt những thí nghiệm trên cơ thể con người trong các trại tập trung. Đối tượng của các thí nghiệm này phần lớn là người Do Thái. Những cuộc thí nghiệm này được xem là những thí nghiệm vô nhân tính nhất trong lịch sử loài người.
ANTĐ - Chị hỏi anh: “Thế anh nghĩ triệt sản là làm gì?”. Lúc này, anh Hòa mới nói một cách “chắc như đinh đóng cột” rằng: “Là cắt hết đi chứ làm gì!”. Chị Phương gần như “chết ngất” với kiến thức của chồng
ANTĐ -Chỉ mới 40 tuổi mà người đàn bà ấy đã có tới 13 đứa con. Cả 13 lần vượt cạn là 13 lần đẻ rơi. Thế nên những đứa trẻ sinh ra không có giấy chứng sinh. Không có giấy chứng sinh thì không thể làm được giấy khai sinh. Hậu quả hầu hết trong số chúng thành những kẻ thất học. Kỷ lục đáng buồn này ít ai ngờ rằng nó lại được lập nên giữa Thủ đô Hà Nội...
ANTĐ - Vì những lý do “giời ơi”, có những quý ông đã tự đi thắt ống dẫn tinh của mình, sau đó quên bẵng. Đến lúc lấy vợ, mãi không có con, đi khám, bác sĩ mới phát hiện “đường truyền” đã bị thắt từ bao giờ.
ANTĐ - Hiện nay, không thiếu cách để tránh thai an toàn nhưng thắt ống dẫn tinh vẫn là một trong những lựa chọn an toàn cho những ông chồng không thích dùng bao cao su và vợ lại bị dị ứng với thuốc tránh thai.