Tottenham hạ Fulham, Stoke trở lại mặt đất

ANTĐ - Fulham đã thất bại với tỷ số 1-3 trước Tottenham trong trận derby London. Trong khi đó, Bolton đã lôi Stoke City trở lại mặt đất bằng trận đại thắng 5-0 tại Rebook.

                                     Trận đấu giữa Fulham và Tottenham đã diễn ra hấp dẫn

Tối qua, tại Craven Cottage đã diễn ra trận derby thành London giữa hai đội bóng Fulham và Tottenham. Hai đại diện vừa trở về từ Europa League đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp mắt. Nhưng niềm vui thì chỉ có một và nó đã thuộc về Tottenham bằng chiến thắng 3-1.

Bale mở tỷ số cho đội khách từ ngay phút thứ 10 trước khi Lennon nhân đôi cách biệt ở phút cuối cùng của hiệp một. Sang hiệp hai, Fulham đã chơi rất cố gắng nhưng họ cũng chỉ gỡ lại được 1 bàn với pha "đốt đền" của Kaboul khi bóng chạm lưng hậu vệ này sau cú đánh đầu phá bóng của King rồi đi vào lưới nhà. Cuối trận đấu, Defoe ghi một bàn thắng nữa ấn định tỷ số 3-1.

                                Davies mở đầu cho chiến thắng đậm đà 5-0 của Bolton trước Stoke

Trong khi đó, tuy đang là một hiện tượng ở sân chơi Europa League (sau 4 lượt trận, Stoke đã có 10 điểm và đang đứng đầu của bảng E, xếp trên những "ông lớn" như Kiev và Besiktas). Tuy nhiên, ở Premier League, Stoke đang phải đối mặt với những trận đấu khó khăn. Họ thua 1-3 trước Arsenal trước khi thua tiếp 1-2 trước Newcastle ngay trên sân nhà.

Với phong độ như thế, đội bóng của HLV Tony Polis đã không thể hiện được nhiều trước một Bolton luôn rất "sung" khi thi đấu ở Rebook. Đội chủ nhà chỉ cần 2 phút để chọc thủng lưới của Stoke bằng pha làm bàn của Davies và đó cũng là thời điểm các chân sút của Bolton bắt đầu oanh tạc cầu môn đối phương. 4 bàn thắng với các cú đúp của Eagles và Klasnic nhấn chìm Stoke trong một ngày ảm đạm.

Ở một trận đấu khác giữa Wolves và Wigan cũng kết thúc cùng tỷ số 3-1 với chiến thắng thuộc về đội bóng chủ sân Molineux.