Tổng thống Nga lặn biển thám hiểm tàu chiến cổ

ANTĐ - Tổng thống Nga V.Putin đã dùng một chiếc tàu ngầm lặn sâu xuống đáy biển Baltic khoảng 60m để khám phá một chiến hạm đã bị chìm từ thời Sa hoàng. 

Chuyến thám hiểm của Tổng thống Putin trong khoảng nửa giờ hôm 15-7 là để ngắm con tàu mang tên Oleg, một chiến hạm nhỏ chạy bằng hơi nước của lực lượng Hải quân Nga nhưng đã bị chìm vào năm 1869, chỉ 12 phút sau khi đâm phải một cọc thép trong một cuộc tập trận của Hải quân Hoàng gia.

Tổng thống Putin đã chu du dưới biển bằng chiếc tàu ngầm thám hiểm C-Explorer-5. Đây là chiếc “limousine dưới đáy biển” đầu tiên trên thế giới, có sức chứa 5 người và giá khoảng 2,4 triệu USD. Sau khi quan sát tàu Oleg, Tổng thống Putin cho biết, hiện con tàu cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, ông còn nhìn thấy cả họng súng và một phần thân tàu còn tên trên đó. 

Sự kiện này nằm trong chuyến công tác của Tổng thống Putin tới thành phố Leningrad để tìm hiểu về các dự án nghiên cứu dưới biển đang được Hội Địa lý Liên bang Nga thực hiện, trong khi ông Putin hiện làm Chủ tịch danh dự của Hội này.