Công bố thông tin cuộc họp với người góp vốn tại tòa nhà 45 Võ Thị Sáu

Công bố thông tin cuộc họp với người góp vốn tại tòa nhà 45 Võ Thị Sáu

ANTD.VN -  Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex đã mời các chủ thể ký hợp đồng hợp tác góp vốn xây dựng kinh doanh Toà nhà 45 Võ Thị Sáu (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) họp nhằm thông qua Báo cáo kiểm tra rà soát hoạt động góp vốn, đầu tư xây dựng và phân chia lợi nhuận liên quan đến tòa nhà do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 6-8-2020.

Chính quyền vào cuộc vụ cư dân Home City khiếu nại chủ đầu tư

Chính quyền vào cuộc vụ cư dân Home City khiếu nại chủ đầu tư

ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 13-2 có bài “Vì sao cư dân Home City mới về đã bức xúc?” phản ánh việc các hộ dân tại chung cư này khiếu nại chủ đầu tư trong quá trình vận hành và quản lý tòa nhà có nhiều khuất tất, làm ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Sau khi nhận được thông tin, sáng 15-2, UBND phường Yên Hòa đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Văn Phú - Trung Kính (Công ty Văn Phú - Trung Kính) để có phương án giải quyết.
Trung Quốc: Nhà cây cao chọc trời giải quyết ô nhiễm không khí

Trung Quốc: Nhà cây cao chọc trời giải quyết ô nhiễm không khí

ANTD.VN - Thành phố Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc sẽ trở thành thành phố thứ ba trên thế giới – nơi kiến trúc sư người Ý Stefano Boeri xây dựng các tòa nhà cây chọc trời, có thể cải thiện chất lượng không khí của thành phố này. 
Trao giải thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2016

Trao giải thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2016

ANTD.VN - Chiều 12-1, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ trao giải cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố Hà Nội năm 2016.  
Trung Quốc xây tòa tháp đôi chọc trời ở Campuchia

Trung Quốc xây tòa tháp đôi chọc trời ở Campuchia

ANTD.VN - Tân Hoa xã cho hay, hợp đồng xây dựng tòa tháp đôi ở Campuchia, sẽ có chiều cao vượt tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng ở Kuala Lumpur (Malaysia), vừa được ký kết tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. 
Căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

ANTD.VN - Hỏi: Ngày còn sống, mẹ tôi có giấy viết tay về việc cho 2 mẹ con của người quen ở nhờ tại ngôi nhà, đất do gia đình tôi đứng tên nộp các nghĩa vụ về thuế sử dụng đất trong nhiều năm qua. Giấy viết tay thể hiện rõ nội dung cho ở nhờ nhà đến khi 2 mẹ con của người ở nhờ qua đời. Hiện nay, khi tôi đi làm thủ tục cấp “sổ đỏ”, chính quyền cơ sở nói hồ sơ bị vướng, do gia đình tôi tuy có các giấy tờ nghĩa vụ nộp thuế, nhưng thực tế không ở tại ngôi nhà trên. Xin hỏi, ngôi nhà trên của gia đình tôi có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Gia đình tôi có cách nào để đảm bảo tài sản của mình, nếu trường hợp phát sinh người họ hàng thứ ba của mẹ con người ở nhờ nhà xuất hiện? Lê Thu Thủy (quận Tây Hồ, Hà Nội)
Trung Quốc khánh thành cây cầu cao ngang tòa nhà 200 tầng

Trung Quốc khánh thành cây cầu cao ngang tòa nhà 200 tầng

ANTD.VN - Với chiều cao tương đương một tòa nhà 200 tầng, cầu Bắc Bàn Giang cao gần 570m nối các tỉnh Quý Châu và Vân Nam, tây nam Trung Quốc là cây cầu cao nhất trên thế giới theo khoảng cách thẳng đứng từ mặt cầu xuống mặt đất, hoặc mặt nước dưới cầu.
Cần giải quyết thỏa đáng kiến nghị của người mua nhà

Cần giải quyết thỏa đáng kiến nghị của người mua nhà

ANTD.VN - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, ông Nguyễn Đình Cường ở  khu tập thể Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội phản ánh, năm 2015 ông đã ký hợp đồng với Công ty CP Hateco Hà Nội mua căn hộ chung cư thuộc Dự án tòa nhà hỗn hợp Hateco Hoàng Mai. 
Khai trương Trung tâm thương mại Thiên Sơn Plaza

Khai trương Trung tâm thương mại Thiên Sơn Plaza

ANTD.VN - Trung tâm thương mại Thiên Sơn Plaza thứ 5 trên toàn quốc của Tập đoàn TCT vừa chính thức khai trương hôm nay 2-12, tại Tòa nhà Nam Đô Complex, số 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
"Vết sẹo" xấu xí trên phố Điện Biên Phủ

"Vết sẹo" xấu xí trên phố Điện Biên Phủ

ANTD.VN - Người dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội và những người thường xuyên qua lại đoạn đường Điện Biên Phủ chắc không ít lần cảm thấy “tức mắt” vì một toà nhà cao tầng toạ lạc tại vị trí đất vàng (số 05, Điện Biên Phủ) xây dở dang rồi “bỏ hoang” nhiều năm khiến dãy phố trông nhếch nhác, mất mỹ quan. Câu hỏi “Ai là chủ thực sự của toàn nhà?” được nhiều người băn khoăn đặt ra.
Cấm đặt trụ sở, văn phòng trong khu chung cư: Luật có nhưng khó quản

Cấm đặt trụ sở, văn phòng trong khu chung cư: Luật có nhưng khó quản

ANTD.VN - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh không được kinh doanh tại căn hộ chung cư. Đây là quy định đã có trong Luật Nhà ở năm 2014. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua tình trạng các doanh nghiệp đặt trụ sở trong khu chung cư vẫn rất phổ biến.
Bào tàng Nguyễn Văn Huyên: Tiềm năng chưa được khai thác hết

Bào tàng Nguyễn Văn Huyên: Tiềm năng chưa được khai thác hết

ANTD.VN - Nằm cách xa trung tâm thành phố, có diện tích trưng bày không rộng nhưng Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên (làng Lai Xá, huyện Hoài Đức, Hà Nội) không vì thế mà kém hấp dẫn với du khách. Với nội dung trưng bày chuyên nghiệp và cách bài trí hợp lý, chặt chẽ, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên đang được xem là một trong những bảo tàng tư nhân hiện đại nhất của Thủ đô hiện nay.