Trung Quốc xây tòa tháp đôi chọc trời ở Campuchia

ANTD.VN - Tân Hoa xã cho hay, hợp đồng xây dựng tòa tháp đôi ở Campuchia, sẽ có chiều cao vượt tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng ở Kuala Lumpur (Malaysia), vừa được ký kết tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. 

 Tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng ở Kuala Lumpur (Malaysia)

Công ty Wuchang Shipbuilding Industry Group có trụ sở tại Vũ Hán đã ký hợp đồng trị giá 2,7 tỷ USD với các đối tác của hãng là công ty Thai Boon Roong (TBR) Group của Campuchia và công ty Sun Kian Ip Holding Co. Ltd có trụ sở tại Macao (Trung Quốc).

Theo thỏa thuận, Wuchang Shipbuilding Industry Group sẽ đảm nhận việc xây dựng công trình cùng với Sun Kian Ip Holding Co. Ltd.

Tòa tháp này sẽ mang tên TBR Twin Tower World Trade Center, tọa lạc tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Nó cao 560m, cao hơn 108m so với tòa tháp đôi Petronas.

Tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay là tòa nhà chọc trời Burj Khalifa cao 828m ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.