[Tin nhanh tối 7-4-2021] Phát hiện nhóm 12 người sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nguyên trưởng phòng giáo dục ở Hà Giang; Phát hiện nhóm 12 người sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”; “Tú bà” vừa môi giới vừa bán dâm; Nghi án chồng đâm chết vợ lúc nửa đêm; Máy bay hạ cánh nhầm xuống sân bay đang xây dở; Hoa hậu chấn thương đầu vì bị giật vương miện.

Bắt giữ nguyên trưởng phòng giáo dục ở Hà Giang

Ngày 7-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Phạm Ngọc Quyết (47 tuổi, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Yên Minh) và bà Vũ Hồng Xoan (46 tuổi, giáo viên Trường THCS xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trong các năm 2016-2017, ông Quyết lúc đó là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh cùng bà Xoan là cán bộ phụ trách công tác tổ chức của phòng đã tự ý ban hành hàng trăm quyết định về chế độ, chính sách cho các giáo viên sai quy định, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Phát hiện nhóm 12 người sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”

Ngày 7-4, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện một nhóm người đang có hành vi tụ tập đông người sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Nhóm bị bắt quả tang gồm 6 người lớn và 6 trẻ em

Nhóm bị bắt quả tang gồm 6 người lớn và 6 trẻ em

Sự việc được phát hiện chiều 4-4-2021 tại nhà Lê Văn Thành (SN 1985, trú tại thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn), có 12 người đang thực hiện nghi lễ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật, trong đó có 47 chiếc phong bì chứa tiền dâng lễ của tín đồ... Tại cơ quan công an, nhóm này khai đi theo tổ chức chưa được Nhà nước công nhận, do đối tượng Đặng Sỹ Nhâm (SN 1992, trú tại huyện Đô Lương) cầm đầu, tổ chức và lôi kéo.

Tú bà” vừa môi giới vừa bán dâm

Ngày 7-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Th. (35 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị bắt quả tang

Cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị bắt quả tang

Trước đó, tối 5-4-2021, cơ quan chức năng phát hiện trong 3 phòng của nhà nghỉ ở phường Tân Thành có 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các cô gái khai nhận đều từ các tỉnh thành phía Bắc là Quảng Ninh, TP Hà Nội vào Đắk Lắk từ tháng 3-2021 để hoạt động mại dâm và thuê nhà trọ để ở lại. Riêng đối tượng Th. chuyên tìm khách cho mình và các “đồng nghiệp” để hưởng "hoa hồng" 200 nghìn đồng/lượt.

Nghi án chồng đâm chết vợ lúc nửa đêm

Trên địa bàn xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị P.M.L. (SN 1984), nghi là bị chồng Phạm Văn Trung (SN 1981) dùng dao đâm tử vong tại nhà vào rạng sáng 7-4.

Căn nhà riêng của vợ chồng Trung - nơi xảy ra sự việc

Căn nhà riêng của vợ chồng Trung - nơi xảy ra sự việc

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã đã bắt giữ đối tượng Trung và báo cáo sự việc tới Công an huyện Bá Thước, phối hợp làm rõ. Được biết, vợ chồng Trung lấy nhau đã lâu và có 2 con (con trai lớn đã 14 tuổi, con thứ hơn 10 tuổi).

Máy bay hạ cánh nhầm xuống sân bay đang xây dở

Một máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã hạ cánh nhầm xuống một sân bay đang xây dựng ở Zambia. Hãng hàng không Ethiopia đã xác nhận sự cố trên ngày 5-4-2021.

Chuyến bay hạ cánh nhầm chở hàng từ Addis Ababa ở Ethiopia tới sân bay Simon Mwansa Kapwepwe. Tuy nhiên, phi công đã cho máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Copperbelt mới ở Zambia. Sân bay mới dự kiến hoàn thành tháng 10-2020 nhưng bị chậm tiến độ do dịch Covid-19 và nay đã hoàn thiện 88%. Dù vậy, chuyến bay ET 3891 vẫn hạ cánh an toàn ở sân bay mới.

Hoa hậu chấn thương đầu vì bị giật vương miện

Trong thời khắc nhận giải vào đêm chung kết 3-4 vừa qua, thí sinh giành chiến thắng cuộc thi “Quý bà Sri Lanka 2021” đã bị Quý bà Sri Lanka năm 2019 là Caroline Jurie giật vương miện trên đầu, rồi tuyên bố rằng cô không xứng với giải thưởng vì đã ly dị. Ban tổ chức đã điều tra và xác nhận De Silva chưa ly dị và đã trao lại danh hiệu ngày 6-4.

Hoa hậu bị giật vương miện ngay trên sân khấu đêm chung kết được truyền hình trực tiếp

Hoa hậu bị giật vương miện ngay trên sân khấu đêm chung kết được truyền hình trực tiếp

De Silva cho biết, cô phải nhập viện điều trị vết thương ở đầu sau lùm xùm trên sân khấu trao giải. Ngoài ra, De Silva khẳng định sẽ có hành động pháp lý trước việc bị đối xử vô lý và xúc phạm.