[Tin nhanh tối 4-9-2020] Người đàn ông rơi từ tầng 19 tòa chung cư xuống đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-9-2020 gồm những tin chính sau: Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng 19 tòa chung cư xuống đất; Nổ lớn tại Khu công nghiệp Phú Thị, 3 người thương vong; Bắt giữ nghi can hiếp dâm bé gái 12 tuổi tại Hà Nội; Bang đầu tiên của Mỹ bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống; Đội xe tăng Việt Nam thi đấu xuất sắc, về nhất tại chung kết Army Games…

* Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng 19 tòa chung cư xuống đất

Vào khoảng 12h20 ngày 4-9, khi đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng, nhiều người cho biết, họ đã nghe thấy tiếng động lớn từ toà nhà chung cư trên phố Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội). Sau đó, người dân phát hiện một nam giới nằm bất động tại lối đi lên xuống tầng hầm chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 19 tòa chung cư. Ảnh: Dân trí

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 19 tòa chung cư. Ảnh: Dân trí

Vụ việc đã được thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Thiếu tá Đào Mạnh Cường - Trưởng Công an phường Láng Hạ xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc.

* Nổ lớn tại Khu công nghiệp Phú Thị, 3 người thương vong

Trưa 4-9, ông Hoàng Anh Tú - Chánh văn phòng UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) - cho biết, vào khoảng 8h20 sáng cùng ngày, tại Nhà máy chế tạo kết cấu thép và sửa chữa máy xây dựng Licogi 12 (Khu công nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ lớn làm 3 người thương vong. Ngay sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nhà máy chế tạo kết cấu thép và sửa chữa máy xây dựng Licogi 12 nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Dân trí

Nhà máy chế tạo kết cấu thép và sửa chữa máy xây dựng Licogi 12 nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Dân trí

Theo một số công nhân của nhà máy, họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra, nhiều đồ vật bị văng khắp nơi, hư hỏng nặng. Nhà máy đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

* Bắt giữ nghi can hiếp dâm bé gái 12 tuổi tại Hà Nội

Sáng 4-9, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ nghi can chặn đường, hiếp dâm bé gái 12 tuổi vào chiều tối 23-8-2020 vừa qua. Theo thông tin ban đầu, nghi can là người trên địa bàn huyện Gia Lâm, đã có gia đình. Vợ và 3 con của đối tượng này đều ở nước ngoài.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h10 ngày 23-8, bé gái đã bị “yêu râu xanh” chặn đường khi đạp xe đi từ thôn Linh Quy, xã Kim Sơn đến thôn Bình Trù, xã Dương Quang. Sau đó, đối tượng bắt nạn nhân đi thêm 1 đoạn 50m rồi bế cháu bé vào bụi chuối dở trò đồi bại.

Cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ vụ việc. Bước đầu, đối tượng này đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

* Bang đầu tiên của Mỹ bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

Theo hãng tin AP, giới chức bầu cử bang North Carolina của Mỹ đã gửi hơn 618.000 phiếu bầu qua thư cho các cử tri ở bang. Bắt đầu từ hôm nay 4-9, cử tri North Carolina có thể bỏ phiếu bầu tổng thống mới qua thư và trở thành địa phương đầu tiên ở Mỹ bỏ phiếu sớm 2 tháng trước ngày bầu cử chính thức.

North Carolina đã trở thành bang đầu tiên tién hành bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ

North Carolina đã trở thành bang đầu tiên tién hành bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ

Số phiếu bầu phát đi trong đợt đầu tiên này tại North Carolina cao gấp 16 lần so với kỳ bầu cử năm 2016 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cử tri tại bang này có thể tiếp tục đề nghị bỏ phiếu qua thư đến ngày 27-10 và phải gửi lại phiếu bầu cho văn phòng bầu cử địa phương trước thời hạn.

* Đội xe tăng Việt Nam thi đấu xuất sắc, về nhất tại chung kết Army Games

Kết thúc 4 vòng đua trong trận chung kết Bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 12 phút 42 giây.

Các đội tuyển về vị trí tiếp theo lần lượt là Lào với 2 giờ 22 phút 47 giây, Tajikistan với 2 giờ 32 phút 37 giây và Myanmar với 2 giờ 35 phút 07 giây.

Với kết quả trên, đội tuyển xe tăng Việt Nam gần như chắc chắn sẽ giành huy chương vàng Bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” tại hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 ở Nga.

* Hà Lan tính đóng cửa phố đèn đỏ

Theo RT, đảng Dân chủ Cơ đốc (CDA), một đảng nằm trong liên minh cầm quyền của Hà Lan, đã đưa ra đề xuất về một luật mới quy định hoạt động mua bán dâm là hành vi phạm pháp. Nếu đề xuất được thông qua, con phố đèn đỏ nổi tiếng ở Amsterdam sẽ phải đóng cửa.

Đề xuất trên dự kiến sẽ được đưa ra bàn bạc ở Hạ viện Hà Lan tuần này. Nó được đưa ra sau khi tổ chức Phong trào thanh niên Thiên chúa giáo thu thập được 50.000 chữ ký kêu gọi các hoạt động mại dâm cần bị loại bỏ.

Nghị sĩ CDA Anne Kuik, người đưa ra đề xuất nói trên, cho biết bà hy vọng động thái này sẽ giúp giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới tính với phụ nữ.