[Tin nhanh tối 2-9-2020] Giả danh đại biểu Quốc hội để lừa đảo chủ khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-9-2020 gồm các nội dung chính sau: 4 doanh nghiệp ở Hải Dương treo bản đồ có “đường lưỡi bò”; Giả danh đại biểu Quốc hội để lừa đảo chủ khách sạn; Xét nghiệm ADN bé trai sống lại sau khi nhờ người lo an táng; Hai người đàn ông tử vong trong khách sạn ở Sài Gòn; Trung Quốc phản ứng cáo buộc về đầu đạn hạt nhân; Tổng thống Donad Trump bác bỏ tin đồn từng bị hàng loạt cơn đột quỵ.

4 doanh nghiệp ở Hải Dương treo bản đồ có “đường lưỡi bò”

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, thu giữ 6 tờ bản đồ in “đường lưỡi bò” treo tại văn phòng làm việc của 4 doanh nghiệp trên địa bàn. Các công ty này đều sử dụng lao động Trung Quốc, gồm: TNHH MTV Dầu Vila, TNHH Bao bì Hoa Long, TNHH MTV Công nghiệp Tân Cường Phong và TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt.

Theo quy định của pháp luật, hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia bị phạt 30-40 triệu đồng. Cá nhân nước ngoài tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi Việt Nam.

Giả danh đại biểu Quốc hội để lừa đảo chủ khách sạn

Ngày 2-9, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bắt giữ Trần Phước An (26 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 30-8, tại một khách sạn ở phường An Hải Bắc, An giả danh là đại biểu Quốc hội, nói rằng mình có thể mua vé máy bay cho những người muốn rời Đà Nẵng. Tin tưởng, chủ khách sạn gửi An 6 triệu đồng để nhờ mua vé và cho vay thêm 10 triệu đồng nữa. Nghi bị lừa, chủ khách sạn liền trình báo với Công an phường. Ngay sau đó, An đã bị bắt.

An khai vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả danh đại biểu Quốc hội để lừa tiền của các chủ khách sạn

An khai vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả danh đại biểu Quốc hội để lừa tiền của các chủ khách sạn

Xét nghiệm ADN bé trai sống lại sau khi nhờ người lo an táng

Chiều 2-9, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác Xã hội thuộc Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết bệnh viện đã kết hợp cơ quan chức năng lấy mẫu máu bé trai được Phật tử chùa An Lạc (quận Thủ Đức) mang tới điều trị để xét nghiệm ADN.

Bé trai được cho là con của anh Nguyễn Chánh Thức và vợ Nguyễn Thanh Thảo Uyên (quê Vĩnh Long). Lúc mới sinh được 27 tuần tuổi, cháu bé có thể trạng ốm yếu, vào điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ nhưng được bệnh viện cho về lo hậu sự.

Trên đường về, anh Thức gửi con cho một người làm công quả ở chùa An Lạc giúp an táng trẻ tử vong. Tuy nhiên, do bé có dấu hiệu sống lại nên ông Tâm để trên ghế đá trong chùa. Sau đó, có một Phật tử đưa bé tới bệnh viện quận Thủ Đức điều trị cho tới nay.

Hai người đàn ông tử vong trong khách sạn ở Sài Gòn

Trưa 2-9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện 2 người đàn ông tử vong trong khách sạn trên địa bàn phường Tân Tạo.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra

Khoảng 8h cùng ngày, nhân viên khách sạn trên đường số 42, phường Tân Tạo gọi khách trả phòng nhưng không thấy trả lời. Mở cửa phòng, người của khách sạn tá hỏa thấy 2 người đàn ông đã tử vong, trong phòng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Bên cạnh nạn nhân có 1 lá thư tuyệt mệnh với nội dung liên quan đến tiền bạc, nợ nần.

Trung Quốc phản ứng cáo buộc về đầu đạn hạt nhân

Trả lời phóng viên trong cuộc họp báo hôm 2-9, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác thông tin của Lầu Năm góc về việc Bắc Kinh sẽ tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân và cho rằng báo cáo “chứa đầy định kiến”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Trước đó, Lầu Năm góc hôm 1-9 đưa ra báo cáo thường niên cho biết Trung Quốc hiện sở hữu “ít hơn 200” đầu đạn hạt nhân. Con số này dự kiến tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Khả năng phóng số đầu đạn hạt nhân mà Trung Quốc sở hữu được dự báo sẽ rất đa dạng.

Tổng thống Donad Trump bác tin đồn bị đột quỵ

Tổng thống Mỹ Donad Trump ngày 1-9 đã bác tin đồn vô căn cứ rằng ông bị hàng loạt cơn đột quỵ nhẹ trong một chuyến khám bệnh đột xuất hồi năm 2019 và gọi những tin đồn này là “tin giả”.

Tháng 11-2019, Tổng thống Trump đã tới khám bệnh đột xuất tại Trung tâm Y tế Walter Reed, làm dấy lên những suy đoán về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của ông Trump.

Hãng tin CNN ngày 1-9 đưa tin một cuốn sách mới của ông Michael Schmidt - nhà báo của tờ New York Times, cho rằng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã “chuẩn bị sẵn sàng để tạm thời thay thế vị trí Tổng thống” nếu ông Trump phải sử dụng thuốc mê trong quá trình điều trị tại trung tâm y tế này.