[Tin nhanh tối 4-8-2021] Chơi golf “lậu” giữa mùa dịch, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định thành F1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Chơi golf “lậu” giữa mùa dịch, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định thành F1; Phát hiện nhà dân nuôi nhốt trái phép 17 con hổ; Lời khai của cô gái lột nội y giữa cầu Trường Tiền; Bắt đối tượng lập kênh Youtube buôn bán súng đạn; Taliban thừa nhận tấn công nhà Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan; ASEAN bổ nhiệm đặc phái viên tại Myanmar.

Chơi golf “lậu” giữa mùa dịch, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định thành F1

Ngày 4-8, một lãnh đạo tỉnh Bình Định xác nhận, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng và Cục phó Cục thuế tỉnh Bình Định Nguyễn Công Thành cùng 2 “đại gia” có tiếng ở TP Quy Nhơn đã trở thành F1 trong lúc chơi golf tại sân golf của FLC Quy Nhơn, thuộc xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn.

Chính quyền thành phố Quy Nhơn đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao để phòng chống dịch, trong đó có sân golf

Chính quyền thành phố Quy Nhơn đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao để phòng chống dịch, trong đó có sân golf

Trước đó ngày 3-8, chị T.T.Q, nhân viên sân golf của FLC Quy Nhơn, được xác định dương tính SARS-CoV-2. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, 4 người trên tiếp xúc gần với chị T.T.Q trong 2 ngày 31-7 và 1-8. Hiện 4 người đã nhận quyết định cách ly tập trung sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Phát hiện nhà dân nuôi nhốt trái phép 17 con hổ

Sáng 4-8, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã ập vào một nhà dân tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), bắt giữ một vụ nuôi nhốt hổ trái phép lớn chưa từng có tại xã này.

Toàn bộ số hổ đã bị thu giữ để điều tra

Toàn bộ số hổ đã bị thu giữ để điều tra

Bước đầu, công an đã thu giữ khoảng 17 cá thể hổ trưởng thành. Cơ quan công an đã điều nhiều xe cẩu để vận chuyển các cá thể hổ này đi phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Lời khai của cô gái lột nội y giữa cầu Trường Tiền

Làm việc với cơ quan điều tra, Tr.Th.M.T. (25 tuổi, trú ở phường Thủy Xuân, TP Huế) khai, tối 31-7, cô này tự quay clip đang cởi nội y trên cầu Trường Tiền rồi phát tán trên mạng xã hội nhằm mục đích kiếm tiền.

Ở mạng xã hội mà T. đăng ký tài khoản cá nhân trên, người dùng chia sẻ hình ảnh, video của bản thân và tương tác với người xung quanh bằng bình luận, nhắn tin và phát trực tiếp (livestream). Người xem phải trả một khoản phí cố định hàng tháng gọi là phí theo dõi tài khoản.

Trước đó, hành vi phản cảm của T ngồi trên xe máy và cởi bỏ nội y ngay giữa cầu đã khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.

Bắt đối tượng lập kênh Youtube buôn bán súng đạn

Chiều 4-8, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cho biết, đã bắt quả tang Trần Đức Hải (SN 1990, trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đang nhận 43,3 kg đạn chì tại khu vực bưu điện xã Vân Nham (huyện Hữu Lũng). Hải khai nhận đặt hàng từ một người tên Đức, ở Thanh Hóa.

Khám nhà Hải, công an thu giữ 1 khẩu súng hơi PCP do Hải tự lắp ráp, 110 kg đạn chì, 6 ống ngắm, 3 nòng súng và nhiều linh kiện khác để chế tạo súng PCP. Từ tháng 4-2020, Hải lập kênh Youtube mang tên “Đạn chì trinh nữ” để mua bán súng và linh kiện súng hơi với những người có nhu cầu.

Taliban thừa nhận tấn công nhà Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan

Ngày 4-8, Taliban thừa nhận đã gây ra vụ tấn công vào dinh thự của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan Mohammadi ở Thủ đô Kabul. Người phát ngôn Taliban tuyên bố, nhóm này đã tấn công dinh thự của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan vào tối 3-8, đồng thời nói thêm rằng một cuộc họp quan trọng diễn ra tại thời điểm đó.

Hiện trường vụ tấn công nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan

Hiện trường vụ tấn công nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan

Vụ tấn công dẫn đến cuộc đọ súng kéo dài 5 tiếng. Hậu quả, 4 kẻ tấn công và 8 dân thường đã thiệt mạng. Mặc dù ông Mohammadi sống sót, nhưng vụ tấn công đánh dấu một bước leo thang lớn trong chiến dịch của Taliban do xảy ra ở một khu vực được canh gác nghiêm ngặt ở thủ đô.

ASEAN bổ nhiệm đặc phái viên tại Myanmar

Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bổ nhiệm Ngoại trưởng thứ hai của Brunei, ông Erywan Yusof, làm đặc phái viên của khối tại Myanmar. Thông cáo báo chí ra ngày 4-8 nhấn mạnh vai trò của đặc phái viên ASEAN tại Myanmar sẽ là gây dựng lòng tin và uy tín giữa các bên, đồng thời cung cấp một lịch trình rõ ràng nhằm thực thi Đồng thuận 5 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước này.

Tại hội nghị trực tuyến diễn ra ngày 2-8, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của khối này trong việc xúc tiến Đồng thuận 5 điểm của các nhà lãnh đạo ASEAN, đặc biệt là việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar kể từ sau vụ đảo chính hôm 1-2.