[Tin nhanh tối 20-12-2020] Chạy xe máy tốc độ cao, nam thanh niên “bay” lên nóc ô tô sau va chạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng mang súng kíp đi buôn ma túy; Truy đuổi 60km bắt giữ 2 nghi phạm trộm xe máy; Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên hỗn chiến; Chạy xe máy tốc độ cao, nam thanh niên “bay” lên nóc ô tô sau va chạm; Mỹ: Đảng Dân chủ, Cộng hòa đạt thỏa thuận về gói hỗ trợ kinh tế; WHO liên lạc chặt chẽ với Anh về biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Bắt giữ đối tượng mang súng kíp đi buôn ma túy

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 36.000 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng kíp.

Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Thùng Văn Hà, SN 1990, trú tại Huổi Hịa, Hua Mức, Mường Mày, Phong Sa Ly, Lào. Quá trình đấu tranh bắt giữ, đối tượng tỏ ra manh động, liều lĩnh, dùng vũ khí để chống trả. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Truy đuổi 60km bắt giữ 2 nghi phạm trộm xe máy

Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ 2 nghi phạm là Dương Văn Dũng (26 tuổi), Dương Văn Nam (28 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và tang vật là chiếc xe máy bị trộm trước đó để điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19-12, tại Khu dân cư Việt Sing, thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, kẻ gian đột nhập lấy trộm chiếc xe mô tô biển số 36K5-251.71 của 1 công nhân. Từ hình ảnh camera an ninh và nhân chứng, Công an thành phố Thuận An xác định đối tượng đã chạy về hướng thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Khi bị lực lượng chốt chặn áp sát kiểm tra, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nên lực lượng tiếp tục truy đuổi hơn 60km và thông báo với Công an huyện Tân Châu phối hợp bắt giữ.

Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên hỗn chiến

Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện, ngăn chặn 2 nhóm thanh niên trên mạng xã hội hẹn “xử nhau” bằng hung khí và “bom xăng”.

Nhóm thanh niên cùng hung khí bị công an bắt giữ. Ảnh: VOV

Nhóm thanh niên cùng hung khí bị công an bắt giữ. Ảnh: VOV

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm 8 thanh niên cùng 7 xe mô tô các loại, hàng chục hung khí gồm: Mã tấu, dao, kiếm, rựa và hơn 20 chai “bom xăng”. Qua truy xét, Công an huyện Tư Nghĩa tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng.

Hiện Công an huyện Tư Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chạy xe máy tốc độ cao, nam thanh niên “bay” lên nóc ô tô sau va chạm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h15 sáng 20-12, một chiếc ô tô biển số tỉnh Long An khi đến giao lộ Lũy Bán Bích - Vườn Lài (quận Tân Phú, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số TP.HCM do nam thanh niên cầm lái điều khiển với tốc độ cao.

Nam thanh niên nằm trên nóc ô tô sau va chạm. Ảnh: Dân Trí

Nam thanh niên nằm trên nóc ô tô sau va chạm. Ảnh: Dân Trí

Cú tông mạnh khiến nam thanh niên đi xe máy văng lên nóc ô tô và bị gãy chân phải; 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mỹ: Đảng Dân chủ, Cộng hòa đạt thỏa thuận về gói hỗ trợ kinh tế

Báo Wall Street Journal ngày 19-12 đưa tin, các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã đạt được thỏa thuận nhằm mở đường cho cuộc bỏ phiếu về gói hỗ trợ kinh tế liên quan đến đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu về gói ngân sách trị giá 900 tỷ USD này sẽ diễn ra trong ngày 20-12 (theo giờ địa phương).

WHO liên lạc chặt chẽ với Anh về biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Ngày 19-12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang liên lạc chặt chẽ với nhà chức trách Anh về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. WHO sẽ cập nhật tới các nước thành viên và người dân về đặc tính và ảnh hưởng của biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Kỹ thuật viên phân tích mẫu bệnh phẩm Covid-19 tại phòng thí nghiệm ở Glasgow, Anh

Kỹ thuật viên phân tích mẫu bệnh phẩm Covid-19 tại phòng thí nghiệm ở Glasgow, Anh

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà khoa học đánh giá biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh có khả năng lây nhiễm nhanh hơn tới 70%, nhưng không dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn và vaccine vẫn sẽ hoạt động hiệu quả với biến thể mới.