[Tin nhanh tối 15-5-2021] Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bị tấn công; Đâm chết người khi nghi vợ vào khách sạn với bố nuôi; Thu giữ hơn 33.000 sex toy không rõ nguồn gốc; Cháu trộm gần 1,6 tỷ đồng của bà nội; Mỹ gửi hàng viện trợ cho Palestine giữa lúc leo thang xung đột; Iran đầu tư hơn 5 tỷ USD vào hạ tầng của Afghanistan.

Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bị tấn công

Theo thông tin được Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, xác nhận chiều 15-5, nữ điều dưỡng làm việc tại khoa Nội Tổng hợp đã bị nam bệnh nhân Covid-19 tấn công. Nguyên nhân sự cố này vẫn đang được xác minh. Tuy nhiên, nhiều khả năng là do trạng thái tinh thần của bệnh nhân thời điểm đó không ổn định sau thời gian dài cách ly.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) được khử trùng chống dịch

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) được khử trùng chống dịch

Đến 6h ngày 15-5, ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 363 ca mắc Covid-19. Trong đó, số bệnh nhân liên quan trực tiếp bệnh viện này là 97 người.

Đâm chết người khi nghi vợ vào khách sạn với bố nuôi

Nghi ngờ vợ và ông S (bố nuôi của vợ) có quan hệ bất chính sau khi nghe vợ ông S kể chuyện nhìn thấy hai người vào khách sạn với nhau; Nguyễn Ngọc Tuyến ( SN 1981, TP.HCM) chở vợ đến nhà ông S để đối chất, làm rõ mọi chuyện. Nhưng khi đến nhà ông S, Tuyến bị ông này buông lời xúc phạm nên lấy dao đâm nạn nhân tử vong. Tuyến bị truy tố về tội giết người mang tính côn đồ.

Trong quá trình xét hỏi tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 14-5, Hội đồng xét xửnhận định có một vài vấn đề cần làm rõ nên hoãn phiên tòa, dự kiến sẽ mở lại vào tháng sau.

Thu giữ hơn 33.000 sex toy không rõ nguồn gốc

Lực lượng Quản lý thị trường và công an quận 12, TPHCM vừa thu giữ 33.481 sản phẩm đồ chơi tình dục (sex toy) không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh ở phường Thạnh Lộc, quận 12.

Lực lượng chức năng kiểm đếm, phân loại số đồ chơi tình dục bị thu giữ

Lực lượng chức năng kiểm đếm, phân loại số đồ chơi tình dục bị thu giữ

Chiều 12-5, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có hàng chục nghìn các sản phẩm sex toy được đóng hộp, dán nhãn tiếng Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là ông Nguyễn Duy Phúc (34 tuổi) không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy tờ liên quan các sản phẩm này.

Cháu trộm gần 1,6 tỷ đồng của bà nội

Ngày 15-5, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Tiến (25 tuổi, trú quận 8) về tội trộm cắp tài sản với khung hình phạt 12-20 năm tù.

Chiều 19-10-2019, nhiều người đến nhà Tiến tổ chức đám giỗ. Lợi dụng lúc không ai để ý, bị can vào phòng ngủ của bà nội rồi mở cửa tủ lục soát túi xách chứa tiền và vàng. Tổng cộng, Tiến đã lấy 1,58 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Đối tượng đã gửi 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân rồi mang số tiền còn lại đi trả nợ và tiêu xài. Đến ngày 23-2-2020, Tiến đến cơ quan công an đầu thú.

Mỹ gửi hàng viện trợ cho Palestine giữa lúc leo thang xung đột

Ngày 15-5, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Quốc hội rằng họ sẽ gửi 10 triệu USD hỗ trợ người Palestine ở Bờ Tây và Gaza nhằm thúc đẩy hòa bình với Israel ngay cả khi bạo lực giữa hai bên bùng nổ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, số tiền này nằm trong hơn 100 triệu USD mà chính quyền nước này dành cho người Palestine trước đó trong năm 2021, đảo ngược gần như hoàn toàn quyết định cắt giảm viện trợ (cho người Palestine) dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Hiện Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hady Amr, đã tới Israel nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa Israel-Palestine.

Iran đầu tư hơn 5 tỷ USD vào hạ tầng của Afghanistan

Bộ Giao thông và Phát triển Đô thị Iran cho biết nước này sẽ đầu tư 5,3 tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng và giao thông của Afghanistan theo một thỏa thuận sơ bộ vừa được ký kết giữa hai bên.

Iran sẽ giúp Afghanistan cải thiện hệ thống đường sắt

Iran sẽ giúp Afghanistan cải thiện hệ thống đường sắt

Trong số này, dự án đường sắt từ Herat đến Mazar-e-Sharif của Afghanistan, với tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, dự kiến sẽ được các công ty Iran thực hiện. Với chiều dài 656km, tuyến đường sắt này có thể giúp kết nối giữa Iran, khu vực Trung Á và Trung Quốc.

Các cuộc đàm phán liên quan lĩnh vực xây dựng nhà ở cũng đang được thúc đẩy. Theo thỏa thuận sơ bộ, các nhà đầu tư Iran sẽ tham gia xây dựng khoảng 5.000-10.000 căn nhà tại Afghanistan.