[Tin nhanh tối 12-12-2020] Nam thanh niên tử vong do rơi từ chung cư cao tầng ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Bản tin An ninh đời sống tối 12-12-2020 gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên tử vong do rơi từ chung cư cao tầng ở TP.HCM; Phát hiện 2 tấn gỗ trắc và pháo lậu trên xe tải từ Lào qua Việt Nam; Khởi tố thanh niên lao xe vào cảnh sát; Phát hiện thi thể bị cháy sém; Singapore phạt người gốc Việt tụ tập giữa Covid-19; Hươu cao cổ được đặt tên theo người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 ở Anh.

Nam thanh niên tử vong do rơi từ chung cư cao tầng ở TP.HCM

Khoảng 20h15 tối 11-12, nhiều người sống tại block Đại Nam, chung cư Tara Residence trên đường Tạ Quang Bửu, phường 6 (quận 8), nghe tiếng động mạnh.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ rơi lầu

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ rơi lầu

Ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện nam thanh niên (khoảng 28 tuổi) rơi từ tầng cao chung cư, nằm bất động trên mặt đất, đã tử vong.

Công an phường 6 có mặt sau đó phối hợp Công an quận 8 phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự vụ.

Phát hiện 2 tấn gỗ trắc và pháo lậu trên xe tải từ Lào qua Việt Nam

Sáng 12-12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đã bàn giao tang vật và người liên quan đến việc vụ vận chuyển pháo, gỗ nhập lậu cho Công an huyện Hướng Hóa điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 10-12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Hải quan tỉnh Quảng Trị) kiểm tra xe ô tô do Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1981, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên) điều khiển làm thủ tục quá cảnh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn hàng giấu trong thùng, nghi là pháo và hơn 2,2 tấn nghi gỗ trắc nhập lậu được cất giấu tinh vi.

Sau khi truy xét, Quỳnh thừa nhận cùng với một người tên Chiến mua số pháo và gỗ nói trên tại Lào, đưa về Việt Nam để tiêu thụ.

Khởi tố thanh niên lao xe vào cảnh sát

Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hoàng Minh Thái (18 tuổi, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Chống người thi hành công vụ.

Sự việc được camera an ninh ghi lại chiều 9-12

Sự việc được camera an ninh ghi lại chiều 9-12

Chiều 9-12, Thái chạy xe máy, chở theo một phụ nữ. Tới xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, thanh niên này bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe.

Thấy tổ công tác, Thái tăng ga bỏ chạy, vọt qua một cảnh sát giao thông trước khi tông chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng phía sau.

Cú va chạm khiến chiến sĩ này bị thương ở vùng đầu và chân tay. Thái sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Phát hiện thi thể bị cháy sém

Sáng 11-12, khi đi rẫy, người dân phát hiện thi thể ông Nguyễn Đức Thảo (49 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), Chủ nhiệm hợp tác xã Đồng Tâm.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, thi thể ông Thảo được phát hiện trong chòi canh bên tuyến đường tỉnh đi từ xã Quỳnh Vinh lên xã Tân Thắng, cách xa khu dân cư.

Ông Thảo có trang trại ở đồi xóm 1 nên thường lên chòi canh này để trông giữ.

Singapore phạt người gốc Việt tụ tập giữa Covid-19

Luong Thi Thu Ha, 31 tuổi, một người gốc Việt, bị giới chức Singapore phạt 3.000 đôla Singapore (2.250 USD) sau khi vi phạm lệnh cấm tụ tập giữa dịch Covid-19.

Luong Thi Thu Ha cùng nhóm bạn 11 người chụp ảnh trên đảo Lazarus hôm 8-8

Luong Thi Thu Ha cùng nhóm bạn 11 người chụp ảnh trên đảo Lazarus hôm 8-8

Cô thừa nhận hôm 8-8 đã cùng 11 người khác, gồm một công dân Singapore và 10 công dân Anh, đến đảo Lazarus, phía nam Singapore, du lịch.

Ngoài Ha, 7 người khác đã bị xét xử và mỗi người bị phạt 3.000 đôla Singapore. 4 người còn lại dự kiến bị xét xử vào ngày 19-1 năm sau.

Hươu cao cổ được đặt tên theo người đầu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Anh

Một con hươu cao cổ sinh ra ở Anh được đặt tên là Margaret để vinh danh người đầu tiên của đất nước tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Margaret Keenan, 90 tuổi, là người đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech hôm 8-12, gần như cùng lúc hươu cao cổ con ra đời.