[Tin nhanh sáng 29-9-2020] Nữ sinh Sơn La mất tích được tìm thấy tại Sóc Sơn, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt nghi phạm đâm 3 người trong 1 gia đình thương vong; Nữ sinh Sơn La mất tích được tìm thấy tại Sóc Sơn, Hà Nội; Xe container húc văng 7 xe máy đang chờ đèn đỏ, khiến 6 người bị thương; Bị rắn hổ mang chúa cắn, người đàn ông hoại tử ngón tay; Xung đột tại Nagorny-Karabakh: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn; Quan chức Đức kêu gọi châu Âu, Mỹ đoàn kết đối phó Trung Quốc .

Bắt nghi phạm đâm 3 người trong 1 gia đình thương vong

Tối 28-9, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã bắt được đối tượng Lê Minh Hải là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào trưa cùng ngày, khiến 3 người trong 1 gia đình ở phường Hà Huy Tập thương vong.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 28-9, tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân, 71 tuổi, ở tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, đối tượng Lê Minh Hải đã xông vào nhà, dùng dao đâm, khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nữ sinh Sơn La mất tích được tìm thấy tại Sóc Sơn, Hà Nội

Sau 10 ngày mất tích bí ẩn do đi chơi với nhóm bạn quen biết trên mạng xã hội vào đêm 17-9, em Nguyễn Thị Như Q., SN 2007, trú tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La) đã được tìm thấy tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Sau 10 ngày mất tích, em Nguyễn Thị Như Q. được tìm thấy tại Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: VOV

Sau 10 ngày mất tích, em Nguyễn Thị Như Q. được tìm thấy tại Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: VOV

Sáng 28-9, gia đình em Q. đã có mặt tại huyện Sóc Sơn và làm các thủ tục cần thiết để đưa con gái về nhà.

Xe container húc văng 7 xe máy đang chờ đèn đỏ, khiến 6 người bị thương

Vào khoảng 16h ngày 28-9, tại ngã 4 Thái Sơn (đường 356 Đình Vũ, Hải Phòng), xe container mang BKS: 29 KT-011.01 do lái xe Nguyễn Văn Thành điều khiển đã húc văng 7 xe máy đang đỗ cùng chiều chờ đèn tín hiệu giao thông, khiến 6 người bị thương phải nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt, xử lý tai nạn và lập biên bản, đo nồng độ cồn của lái xe Nguyễn Văn Thành. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn đo thụ động của lái xe là 1,959mg/L khí thở.

Bị rắn hổ mang chúa cắn, người đàn ông hoại tử ngón tay

Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM đang điều trị cho 1 người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn gây biến chứng viêm cơ tim. Sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, nam bệnh nhân 35 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk, khi đang làm việc bên bờ suối, thấy con rắn, anh ta tiến tới bắt thì bị rắn cắn vào ngón trỏ bàn tay phải. Con rắn dài 2,4m được xác định là rắn hổ mang chúa. Sau khi buộc cầm máu cổ tay tạm thời và đi lấy nọc độc rắn, nam bệnh nhân nhập viện và được truyền huyết thanh kháng nọc rắn hổ chúa.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Ngân, khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vết thương của bệnh nhân đã bị hoại tử nên buộc phải tháo đốt ngón tay.

Xung đột tại Nagorny-Karabakh: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Các nguồn tin ngoại giao ngày 28-9 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức những cuộc thảo luận khẩn cấp theo hình thức họp kín trong ngày 29-9 để bàn về vấn đề Nagorny-Karabakh, khu vực đang xảy ra tình trạng giao tranh dữ dội kể từ cuối tuần qua.

Trước đó nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Nagorny-Karabakh, đồng thời kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn.

Nagorny-Karabakh là khu vực nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng lại có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống nên muốn sáp nhập vào Armenia. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa Azerbaijan và Armenia mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2-1988 đến tháng 5-1994.

Quan chức Đức kêu gọi châu Âu, Mỹ đoàn kết đối phó Trung Quốc

Một quan chức Đức cho rằng châu Âu và Mỹ cần phải cùng đối mặt với “một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc” dù ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Điều phối viên của Chính phủ Đức về quan hệ với Mỹ và Canada Peter Beyer

Điều phối viên của Chính phủ Đức về quan hệ với Mỹ và Canada Peter Beyer

“Châu Âu phải vai kề vai với Mỹ để đối mặt với thách thức to lớn từ Trung Quốc. Cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu và sẽ định hình thế kỷ này”, hãng tin AFP dẫn lời Điều phối viên của Chính phủ Đức về quan hệ với Mỹ và Canada Peter Beyer cho biết.