[Tin nhanh tối 28-9-2020] Khởi tố nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phú Yên; Bắt giữ điểm tập kết thuốc lá lậu quy mô lớn gần đường biên giới; Bắt giam thanh niên đưa người yêu “nhí” vào nhà nghỉ để dâm ô; Xe container bốc cháy dữ dội trên quốc lộ; Đức kêu gọi châu Âu, Mỹ đoàn kết đối phó Trung Quốc; Mỹ cáo buộc Trung Quốc “hứa suông” ở Biển Đông.

Khởi tố nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phú Yên

Ngày 28-9, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Công, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Yên.

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phú Yên - nơi ông Nguyễn Công làm việc (Ảnh: Dân trí)

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phú Yên - nơi ông Nguyễn Công làm việc (Ảnh: Dân trí)

Ông Nguyễn Công bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng. Quyết định trên đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Cơ quan chức năng xác định những vi phạm của ông Công là nghiêm trọng, dẫn đến nhiều cán bộ trong đơn vị bị xử lý kỷ luật.

Bắt giữ điểm tập kết thuốc lá lậu quy mô lớn gần đường biên giới

Sáng 28-9, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ điểm tập kết thuốc lá lậu với quy mô lớn ở khu vực biên giới huyện Tịnh Biên.

Theo đó, vào lúc 2h30 cùng ngày, do nghi vấn các bọc đen tại bãi đất trống (thuộc khu vực Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên) là thuốc lá lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trong các túi nilon màu đen có chứa gần 20.000 bao thuốc lá ngoại các loại. Ước tính trị giá khoảng 290 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, thu giữ, không có ai nhận là chủ sở hữu số thuốc lá nhập lậu trên. Hiện, vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giam thanh niên đưa người yêu “nhí” vào nhà nghỉ để dâm ô

Sáng 28-9, Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Luân (19 tuổi, trú tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội dâm ô người dưới 16 tuổi.

Được biết, ngày 12 và 13-9, Luân thuê nhà nghỉ ở thị trấn Dương Đông để gặp người yêu là một bé gái 12 tuổi (trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Tại đây, Luân đã 2 lần thực hiện hành vi dâm ô với bé gái này.

Đối tượng Nguyễn Văn Luân (Ảnh: Dân trí)

Đối tượng Nguyễn Văn Luân (Ảnh: Dân trí)

Sau đó, Luân dẫn người yêu đến khu vực Dinh Cậu (thuộc khu phố 2, thị trấn Dương Đông) ngắm cảnh thì bị người nhà của bé gái phát hiện và trình báo với cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng và bé gái 12 tuổi quen biết qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

Xe container bốc cháy dữ dội trên quốc lộ

Vào khoảng 6h ngày 28-9, một vụ cháy xe đã xảy ra tại tuyến tránh quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời điểm đó, xe đầu kéo mang BKS 92C-07530 kéo theo rơ-moóc BKS 92R-00147 chạy theo hướng Bắc - Nam, trên xe chở đầy nông sản. Khi đến Km 1080+100 trên quốc lộ 1A thuộc tuyến tránh Mộ Đức thì đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may, lái xe đã kịp thời thoát thân nên không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, gần như toàn bộ xe đầu kéo bị thiêu rụi, trơ khung. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức kêu gọi châu Âu, Mỹ đoàn kết đối phó Trung Quốc

“Châu Âu phải vai kề vai với Mỹ để đối mặt với thách thức to lớn của Trung Quốc. Cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu và sẽ định hình thế kỷ này”, hãng tin AFP dẫn lời Điều phối viên của chính phủ Đức về quan hệ với Mỹ và Canada - Peter Beyer.

Ông Peter Beyer

Ông Peter Beyer

Trong bối cảnh chỉ còn 5 tuần nữa là bầu cử Mỹ diễn ra, ông Peter Beyer cho rằng, Mỹ và châu Âu có nhiều lợi ích chung hơn là những điểm khác biệt. Dù ông Donald Trump hay ông Joe Biden thắng cử vào tháng 11 tới, hai bên vẫn cần phải đối diện với thách thức từ Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc “hứa suông” ở Biển Đông

Ngày 27-9, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải thông điệp trên trang web chính thức với tiêu đề: “Những lời hứa suông của Trung Quốc trên Biển Đông”.

Thông điệp nhắc lại mốc thời gian 5 năm trước, vào ngày 25-9-2015 tại Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng, Bắc Kinh “không có ý định quân sự hóa” quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) và các tiền đồn của Trung Quốc “không nhằm mục tiêu hoặc tác động tới bất cứ quốc gia nào”.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng, Trung Quốc đã có hành vi “quân sự hóa liều lĩnh và khiêu khích các tiền đồn”. Trung Quốc đã không tôn trọng phát ngôn và cam kết mà chính họ đã đưa ra.