[Tin nhanh sáng 27-2-2021] Thuê khách sạn 4 sao, nam thanh niên trộm cắp tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Thuê khách sạn 4 sao, nam thanh niên trộm cắp tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng; Tạm giữ hình sự đối tượng dương tính với ma túy, tấn công công an tại trụ sở; Bình Thuận: Kẻ đâm chết chủ quán phở ra đầu thú; Cựu vương Tây Ban Nha thanh toán nợ thuế 5,3 triệu USD; Vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi: Mỹ công bố biện biện pháp trừng phạt các quan chức Saudi Arabia.

* Thuê khách sạn 4 sao, nam thanh niên trộm cắp tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng

Chiều 26-2, Công an TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, thông tin đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Nhật (24 tuổi, trú tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 25-2, Nhật chạy xe máy từ Đồng Nai lên TP.Đà Lạt chơi. Sau đó, Nhật thuê phòng tại khách sạn trên đường Phan Chu Trinh, phường 9, TP.Đà Lạt. Khoảng 5 giờ cùng ngày, Nhật ra ban công thì thấy đèn ở phòng 220 còn sáng. Phát hiện cửa phòng không khóa, nam thanh niên vào và lấy đi túi xách màu đen có chứa 1 phong bì chứa 50 triệu đồng cùng nhiều loại trang sức khác.

Trong quá trình tẩu thoát, Nhật bị anh L.T.D (46 tuổi, Hưng Yên), khách thuê phòng 220 phát hiện, bắt giữ và báo cho quản lý khách sạn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến lập biên bản và tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Nhật. Tại cơ quan điều tra, Nhật đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Kết quả giám định bước đầu xác định, những tài sản trên có tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

* Tạm giữ hình sự đối tượng dương tính với ma túy, tấn công công an tại trụ sở

Đối tượng Vũ Thi Trường (Ảnh: Vietnamnet)

Đối tượng Vũ Thi Trường (Ảnh: Vietnamnet)

Ngày 26-2, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM thông tin đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thi Trường (SN 1989, trú tại TP.Thủ Đức) để xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Vào tối 23-2, khi đi tuần tra tại ấp 7, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thi Trường có nghi vấn sử dụng ma tuý, sau đó đã đưa về trụ sở để làm rõ.

Quá trình kiểm tra xác định, Trường có kết quả dương tính với ma tuý. Vào sáng 24-2, công an xã Phạm Văn Hai trao đổi với Trường về kết quả kiểm tra, tuy nhiên, đối tượng đã không thừa nhận. Trường đã cầm ghế kim loại, ném vào mặt cán bộ công an gây thương tích ở mắt trái, sau đó tháo chạy ra ngoài. Lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Vũ Thi Trường.

* Bình Thuận: Kẻ đâm chết chủ quán phở ra đầu thú

Tối 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận cho biết, đối tượng Lại Văn Võ Trường Giang (28 tuổi, trú tại phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vừa đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người.

Giang là người đã dùng dao đâm chết ông Lâm Minh Sỹ (57 tuổi, chủ quán phở tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam). Trước đó, ngày 24-2, bạn của Giang là Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi) chở theo bạn gái là Trần Thị Thúy Nhung (25 tuổi) đến quán ông Sỹ để mua đồ ăn. Hiếu và ông Sỹ xảy ra mâu thuẫn, sau đó ông Sỹ đã dùng dao chém Hiếu gây thương tích. Lúc này, Trần Thị Tuyết Nhung đã gọi điện cho Giang.

Giang cầm theo dao và đi xe đến quán ông Sỹ. Hai bên xảy ra xô xát, Giang dùng dao đâm ông Sỹ. Đến chiều 26-2, sau khi đọc báo và biết ông Sỹ đã tử vong, Giang đã quyết định đến cơ quan công an đầu thú.

* Cựu vương Tây Ban Nha thanh toán nợ thuế 5,3 triệu USD

Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos

Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos

Ngày 26-2, luật sư của Cựu vương Tây Ban Nha cho biết Cựu vương Juan Carlos (người đang sống lưu vong ở UAE) đã thanh toán thuế giá trị khoảng 5,3 triệu USD với cơ quan thuế. Đây là khoản thanh toán thứ hai, được thực hiện trong vòng chưa đầy ba tháng để tránh các vụ kiện liên quan đến vấn đề tài chính.

Trước đó, vào tháng 12-2021, Cựu vương Juan Carlos đã thanh toán khoản nợ thuế hơn 820.000 USD. Cựu vương hiện chưa bị truy tố về bất kỳ tội danh nào, phía luật sư của ông cũng khẳng định, ông sẽ trở về Tây Ban Nha nếu có yêu cầu pháp lý.

* Vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi: Mỹ công bố biện pháp trừng phạt các quan chức Saudi Arabia

Nhà báo Jamal Khashoggi (Ảnh: AP)

Nhà báo Jamal Khashoggi (Ảnh: AP)

Ngày 26-2, Bộ Tài chính Mỹ đã nêu rõ lệnh trừng phạt đối với các quan chức Saudi Arabia, những người này có liên quan tới vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, cộng tác viên của tờ Washington Post vào năm 2018.

Theo đó, những người liên quan sẽ bị đóng băng tài khoản ở Mỹ và không được tiến hành các giao dịch trên quốc gia này. Thông báo cũng chỉ rõ Ahmad Hassan Mohammed al Asiri, cựu Phó Chủ tịch Tổng cục Tình báo và Lực lượng can thiệp nhanh của Saudi Arabia (RIF) là "kẻ cầm đầu" cùng với đó là sự giúp sức của một số thành viên RIF.