[Tin nhanh sáng 13-7-2021] Bắt giữ đối tượng bị truy nã người Trung Quốc lẩn trốn tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng bị truy nã người Trung Quốc lẩn trốn tại Hải Phòng; Bỏ mạng vì lấy cơm cúng của hàng xóm; Quảng Ninh: Cháy tại Cụm KCN Hà Khánh, gây thiệt hại nặng về tài sản; Australia kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông; Thái Lan áp đặt lệnh giới nghiêm ở Thủ đô Bangkok; Tai nạn nghiêm trọng tại Bolivia, ít nhất 43 người chết và bị thương.

Bắt giữ đối tượng bị truy nã người Trung Quốc lẩn trốn tại Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Wang Kang (SN 1984), quốc tịch Trung Quốc, và đang có lệnh truy nã.

Đối tượng Wang Kang. Ảnh: VOV

Đối tượng Wang Kang. Ảnh: VOV

Trước đó, từ thông tin phía cơ quan chức năng Trung Quốc cung cấp về quá trình phạm tội và lệnh tạm giam của Cục Chống buôn lậu Hải quan Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) với Wang Kang (SN 1984), Công an Hải Phòng đã tổ chức xác minh, điều tra và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng. Công an Hải Phòng đang phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Bỏ mạng vì lấy cơm cúng của hàng xóm

Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Thị Hà (SN 1967, ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 9-7, anh Đ.N.X. (SN 1982), trú ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng cùng vợ là Lý Thị Thủy (SN 1985) có mặt tại nhà hàng xóm, cạnh nhà của Hà, tại đây mọi người đều uống rất nhiều rượu. Sau cuộc rượu, vợ chồng Đ.N.X. đã mang mâm cơm mà Hà cúng chồng trên mộ về nhà để ăn. Thấy vậy nên Hà đã đến nói chuyện với vợ chồng X. và 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau trận cãi vã, Hà bất ngờ cầm dao chém vào vùng lưng và đầu anh X.. Sau khi bị Hà chém, anh X. không tới bệnh viện chữa trị mà chỉ dùng chăn quấn lên vết thương. Đến khoảng hơn 1h ngày 10-7, chị Thủy phát hiện chồng mình đã tử vong. Vụ việc đang được Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quảng Ninh: Cháy tại Cụm KCN Hà Khánh, gây thiệt hại nặng về tài sản

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 12-7 tại xưởng lốp của Công ty TNHH Lâm Phú, thuộc Cụm khu công nghiệp (KCN) Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng về tài sản, rất may không có thiệt hại về người.

Các lực lượng, người dân, công nhân tham gia cứu tài sản trong kho. Ảnh: TTXVN

Các lực lượng, người dân, công nhân tham gia cứu tài sản trong kho. Ảnh: TTXVN

Nguyên nhân gây cháy ban đầu được cho là chập điện trong nhà kho chứa lốp sau đó đám cháy lan rộng. Theo người dân sống quanh khu vực, nhà kho có diện tích khoảng trên 4.000m2.

Australia kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông

Ngày 12-7, đề cập việc Tòa Trọng tài thường trực (PCA) cách đây 5 năm ra phán quyết về vụ kiện của Phillippines đối với Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne cho biết, lập trường của Australia dựa trên sự ủng hộ mang tính nguyên tắc đối với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Ngoại trưởng Australia nêu rõ, Chính phủ Australia luôn nhất quán kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết của PCA, trong đó xác định yêu sách của Trung Quốc đối với “quyền lịch sử” được thiết lập trong “quá trình lịch sử lâu dài” ở Biển Đông là không phù hợp với UNCLOS, và vì vậy những yêu sách này là không có căn cứ.

Thái Lan áp đặt lệnh giới nghiêm ở Thủ đô Bangkok

Chính quyền Thái Lan ngày 12-7 áp đặt nhiều hạn chế mới, trong đó có lệnh giới nghiêm, ở Thủ đô Bangkok và khu vực lân cận để đối phó dịch Covid-19.

Đường phố trung tâm Thủ đô Bangkok sau khi áp đặt hạn chế mới hôm 12-7

Đường phố trung tâm Thủ đô Bangkok sau khi áp đặt hạn chế mới hôm 12-7

Cụ thể, người dân Thủ đô Bangkok và những khu vực lân cận được kêu gọi làm việc tại nhà, đồng thời không được tụ tập quá 5 người tại nơi công cộng. Phần lớn cửa hàng phải ngừng hoạt động.

Loạt hạn chế này tác động đến hơn 10 triệu người, dự kiến kéo dài trong 2 tuần và có thể được gia hạn, nhằm đối phó đợt bùng phát dịch Covid-19 bắt nguồn từ biến chủng Delta.

Tai nạn nghiêm trọng tại Bolivia, ít nhất 43 người chết và bị thương

Ngày 12-7, nhà chức trách Bolivia thông báo, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang miền Nam Chuquisaca của nước này, sau khi 1 chiếc xe buýt chở khách lao xuống khe núi từ độ cao 150m.

Theo Giám đốc giao thông quốc gia Bolivia, Juan Carlos Espinoza, các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn có thể là do lỗi của lái xe. Nhà chức trách Bolivia không loại trừ khả năng có thêm nạn nhân tử vong trong tai nạn này bởi vẫn còn một số thi thể bị kẹt dưới gầm xe, bao gồm cả tài xế. Hiện lực lượng cứu hỏa và cảnh sát vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường để tiến hành công tác cứu trợ và điều tra.