[Tin nhanh sáng 12-7-2021] Bắt giữ nghi phạm chém người trước quán bar ở TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Tự đốt nhà mình, cháy lan sang nhà hàng xóm; Trốn trong thùng xe tải để tránh kiểm tra Covid-19; Bắt giữ nghi phạm chém người trước quán bar ở TP HCM; Bắt giữ bác sĩ Mỹ bị nghi chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti; Hơn 66.4000 người tử vong, Indonesia trở thành “ổ dịch” Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á.

* Tự đốt nhà mình, cháy lan sang nhà hàng xóm

Ngày 11-7, Công an quận 3 (TP HCM) thông tin đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tín (37 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3) để điều tra về vụ việc đốt nhà.

Do mâu thuẫn gia đình nên Nguyễn Văn Tín đã tự đốt nhà mình. Khi hàng xóm dập lửa, Tín ngăn cản làm đám cháy lan nhanh và rộng hơn.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: VnExpress)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: VnExpress)

Sau đó, 13 xe chữa cháy đã được điều động đến và dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người nhưng đã khiến cho 2 căn nhà cháy rụi, 2 căn khác bị cháy xém.

* Trốn trong thùng xe tải để tránh kiểm tra Covid-19

Để tránh chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19, trưa 11-7 Lê Văn Đức (43 tuổi, trú tại Châu Thành, Hậu Giang) xin tài xế Trần Trung Tính (43 tuổi, cùng nơi ở) trốn ở thùng trái cây sau xe để trốn kiểm tra y tế.

Tuy nhiên, đến chốt kiểm dịch trên đường quản lộ Phụng Hiệp (Tân Thành, Cà Mau), công an đã phát hiện và bắt buộc những người này khai báo y tế, ghi nhận sự việc bằng biên bản để xử lý theo quy định.

* Bắt giữ nghi phạm chém người trước quán bar ở TP HCM

Nguyễn Thành Minh (sinh năm 1986, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn và chém trọng thương một thanh niên khi mở tiệc cho bạn gái tại quán bar ở TP HCM. Gây án xong, Minh bỏ trốn và bị cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận 1 ra quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đến ngày 9-7-2021, Đội điều tra tổng hợp – Công an quận Đống Đa và Công an phường Quốc Tử Giám (Hà Nội) phát hiện đối tượng nghi vấn nên đã xác minh và tổ chức bắt giữ. Đến ngày 11-7, công an đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra quận 1 tiếp tục thụ lý vụ án.

* Bắt giữ bác sĩ Mỹ bị nghi chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti

Tờ Miami Herald hôm 11-7 đưa tin, người Mỹ gốc Haiti thứ ba liên quan vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise là Christian Emmanuel Sanon.

Xe của nhóm nghi phạm bị thiêu rụi (Ảnh: AFP)

Xe của nhóm nghi phạm bị thiêu rụi (Ảnh: AFP)

Sanon là người đã sống ở bang Florida, Mỹ hơn 20 năm, tự nhận là bác sĩ. Song, vẫn chưa xác định được tên của người này trong danh sách được cấp giấy phép hành nghề y ở Florida. Sanon bị nghi là một trong những thủ lĩnh nhóm ám sát Tổng thống Haiti với âm mưu trở thành tổng thống của nước này.

Sanon có hơn 10 doanh nghiệp đăng ký tại Florida, bao gồm các công ty dịch vụ y tế, năng lượng và bất động sản, tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp này được liệt kê là không hoạt động. Hồ sơ cũng cho thấy, Sanon đã nộp đơn phá sản năm 2013 ở thành phố Tampa, Florida và bị siết nợ một ngôi nhà ở hạt Hillsborough với tổng số nợ lên đến hơn 400.000 USD.

* Hơn 66.4000 người tử vong, Indonesia trở thành “ổ dịch” Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á

Tính đến nay, tại Indonesia đã có hơn 66.400 người đã tử vong vì Covid-19 cùng với đó là hơn 2,5 triệu người người mắc bệnh. Indonesia đang phải vật lộn với sự gia tăng của ca mắc Covid-19, khi liên tục ghi nhận hơn 30.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Sự gia tăng đột biến số ca nhiễm Covid-19 được xác định từ sau kỳ nghỉ lễ Idul Fitri vào giữa tháng 5. Bất chấp lệnh cấm đi lại, nhiều người đã tụ tập tại các điểm du lịch và về quê.