Tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 ở Mauritius

ANTĐ - Ngày 3-4, Australia cho biết những mảnh vỡ nghi là của máy bay được tìm thấy ở Mauritius - quốc gia phía Đông châu Phi, sẽ được đưa đi phân tích xem liệu có thuộc về máy bay mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines hay không.

Tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 ở Mauritius ảnh 1

Những mảnh vỡ được tìm thấy ở Mauritius

Chuyện xảy ra đối với chuyến bay định mệnh MH370 hiện vẫn là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Australia đã dẫn đầu cuộc tìm kiếm MH370 - máy bay mất tích tháng hồi 3-2014 khi chở 239 người từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Bộ trưởng Giao thông vận tải Australia Darren Chester cho rằng, những mảnh vỡ tìm được hôm 31-3 là “đáng quan tâm”. Ông Chester không nói những mảnh vỡ trên được nghi ngờ là phần nào của chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370.

Tháng trước, Australia cho biết, mảnh vỡ phát hiện ở Mozambique “gần như thuộc về MH370” và giới chức Pháp năm 2015 cũng nói rằng một phần cánh máy bay tìm thấy trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương thuộc về chiếc máy bay xấu số. Hơn 95.000 km2 thuộc 120.000 km2 diện tích tìm kiếm MH70 đã được rà soát và toàn bộ khu vực này sẽ được kiểm tra xong vào tháng 6 khi chiến dịch tìm kiếm kết thúc.