Ông Kartapolov cho biết, đây là phản ứng nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào dân thường Nga. Ông nói rằng các mục tiêu là “các trung tâm ra quyết định”, bao gồm trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự kiên cố dưới lòng đất, cũng như các hầm trú ẩn được cơ quan an ninh và lãnh đạo Ukraine sử dụng.
Ông Kartapolov khẳng định, Quốc hội Ukraine và văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky không nằm trong danh sách mục tiêu. Theo ông, các nghị sĩ Ukraine không kiểm soát quân đội, còn ông Zelensky “thậm chí không còn đến văn phòng của mình”.
Phát biểu được đưa ra sau vụ tấn công bằng UAV vào một trường cao đẳng ở Starobilsk thuộc vùng Lugansk do Nga kiểm soát hôm 23-5. Vụ tấn công khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, chủ yếu là nữ sinh trong ký túc xá.
Bộ Ngoại giao Nga mô tả vụ việc là biểu hiện “bản chất phát xít và khủng bố của chế độ Kiev”. Ukraine phủ nhận và cho biết đã tấn công một đơn vị chỉ huy UAV của Nga tại khu vực.
Ông Kartapolov nói "sự kiên nhẫn của Nga đã cạn kiệt” và cho rằng chiến thuật của Kiev đã leo thang thành chủ nghĩa khủng bố trắng trợn chống lại thường dân. Ông cho biết Matxcơva sẽ từ bỏ cam kết tự đặt ra là không nhắm mục tiêu vào Thủ đô Ukraine.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi người nước ngoài rời khỏi Kiev và khuyến cáo người dân địa phương tránh xa các khu vực quân sự, công nghiệp và chính phủ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã thảo luận vấn đề này trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.