Thụy Điển bắt giữ một nghi can âm mưu khủng bố

ANTD.VN - Lực lượng cảnh sát an ninh Thụy Điển (SAPO) ngày 13-12 thông báo đã bắt giữ một đối tượng bị tình nghi chuẩn bị hoặc kích động thực hiện hành động khủng bố cũng như sở hữu vũ khí trái phép.

Cảnh sát Thụy Điển phong tỏa hiện trường vụ tấn công tại Stockholm ngày 7-4-2017

“Trong thời gian dài đối tượng trên đã chuẩn bị cho hành động khủng bố và có một số mối quan hệ với nước ngoài”, SAPO cho biết trong một tuyên bố.

SAPO nói rằng họ đã tiến hành một số cuộc đột kích ở phía Tây Thụy Điển sau khi thu thập thông tin. Ngoài đối tượng bị bắt, một số người cũng bị thẩm vấn. Danh tính nghi phạm bị bắt chưa được công bố.

Người phát ngôn cảnh sát Gabriel Wernstedt cho biết, chiến dịch này không liên quan tới vụ nổ súng tại khu chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg của Pháp vào tối 11-12. Hiện cảnh sát Pháp vẫn đang truy tìm tay súng trong vụ tấn công này.

Mặc dù vậy, SAPO khẳng định mức cảnh báo đe dọa khủng bố của Thụy Điển vẫn không thay đổi và duy trì ở mức 3 trên thang độ 5.