Thua Campuchia, chủ nhà U18 Việt Nam bị loại khỏi giải Đông Nam Á

ANTD.VN - Không những không thể thắng đậm mà còn để thua đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Campuchia, U18 Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019 mà chúng ta là chủ nhà. Kết quả gây thất vọng nhưng phản ánh đúng thực lực của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chiều 15-8, đồng loạt diễn ra ba cặp đấu của bảng B gồm chủ nhà U18 Việt Nam - U18 Campuchia, U18 Malaysia - U18 Thái Lan và U18 Singapore - U18 Australia.

Với kết quả bất lợi ở những vòng đấu trước, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thắng đậm Campuchia và chờ đợi hoặc Thái Lan, hoặc Singapore sẽ chiến thắng ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Thế nhưng ngay cả ở điều kiện đầu tiên, U18 Việt Nam cũng không thể hoàn thành.

U18 Việt Nam (áo đỏ) chia tay giải bằng trận thua 1-2 đầy thất vọng trước Campuchia

Chủ nhà chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra nhiều cơ hội. Lần lượt Công Đến (phút 6), Tiến Sinh (phút 14) có cơ hội nhưng đều đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 15, Tiến Sinh một lần nữa gây thất vọng khi dứt điểm ra ngoài dù trước mặt đội trưởng U18 Việt Nam là khung thành bỏ trống.

Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, U18 Australia dẫn trước U18 Singapore tới 3-0 khiến mọi hy vọng của U18 Việt Nam dồn sang cặp đấu của U18 Thái Lan với U18 Malaysia.

Phút 69 trận U18 Malaysia - U18 Thái Lan, Sitthinan mở tỉ số cho U18 Thái Lan, đáp ứng điều kiện đủ cho U18 Việt Nam. Thế nhưng bản thân thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã không hoàn thành nhiệm vụ của chính mình khi để U18 Campuchia chọc thủng lưới ở phút 50, sau cú sút chéo góc của Chanthea.

Trong 5 phút bù giờ, Kim Nhật gỡ hòa 1-1 cho U18 Việt Nam nhờ pha đánh gót điệu nghệ. Thế nhưng sau đó U18 Campuchia có bàn ấn định chiến thắng 2-1, để chính thức loại chủ nhà.

Kết thúc lượt trận đấu, U18 Việt Nam thua U18 Campuchia và cùng bị loại. U18 Thái Lan dù đã bị loại từ vòng trước song có trận thắng danh dự 1-0 trước U18 Malaysia. Còn U18 Australia có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước U18 Singapore để cùng U18 Malaysia đại diện bảng B vào bán kết giải.

Việc bị loại ngay từ vòng bảng là kết quả gây thất vọng nhưng phản ánh đúng thực lực của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải năm nay.