Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng nhiều Cục trưởng, Vụ trưởng... hiến máu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay, 4-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng gần 300 cán bộ của cơ quan Bộ Y tế đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2021.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hiến máu

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hiến máu

“Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021” cơ quan Bộ Y tế diễn ra sáng nay do Công đoàn cơ quan Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức.

Ngày hội đã thu hút khoảng 300 cán bộ, người lao động thuộc cơ quan Bộ Y tế đã tham gia hiến máu.

Đặc biệt, dù vẫn đang chỉ đạo chống dịch Covid-19 nhưng PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê hiến máu

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê hiến máu

Ngoài ra còn có nhiều lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Y tế cũng tham gia hiến máu như: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế; Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Y tế; Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin…

Các đại biểu dự ngày hội cổ động hiến máu tình nguyện

Các đại biểu dự ngày hội cổ động hiến máu tình nguyện

Trước đó, phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội hiến máu này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thời gian quan, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến lượng máu hiến tình nguyện giảm nghiêm trọng. Do đó rất cần những nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người của tất cả chúng ta.

“Bộ Y tế kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu”- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.