Thu giữ lượng lớn thuốc giả tại châu Âu

ANTĐ - Cảnh sát Anh và Tây Ban Nha cho biết vừa thu giữ gần 300.000 liều tân dược giả và bắt giữ 6 đối tượng liên quan trong một chiến dịch truy quét loại tội phạm này trên khắp châu Âu trong nhiều tháng. 

4 đối tượng bị bắt giữ tại Tây Ban Nha và 2 đối tượng bị bắt giữ tại Anh. Những đối tượng này đã nhập các loại thuốc từ châu Á - chủ yếu từ Trung Quốc và Singapore và phân phối qua Internet cho khách hàng khắp châu Âu. Theo Cơ quan Quản lý dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA), chỉ tính riêng tại nước này, cảnh sát đã thu giữ khối lượng tân dược trị giá 183.000 USD, bao gồm cả các loại giả mạo thuốc chống bất lực Viagra của nhà sản xuất Pfizer và thuốc giảm cân Cialis của Eli Lilly. 

Vụ bắt giữ đã gây chấn động các nhà sản xuất và ngành công nghiệp dược phẩm vì bọn tội phạm đã xâm nhập cả vào thị trường các loại thuốc tiêm. Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có khoảng 1% số lượng thuốc lưu hành ở các nước phát triển là thuốc giả, tuy nhiên, trên toàn cầu, con số này là 10% và đặc biệt ở các nước đang phát triển, 1/3 số lượng thuốc lưu hành là thuốc giả.