Thiết thực nhiều hoạt động vì người lao động

ANTD.VN - Sáng 16-3, Công đoàn Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023.

Dù mới thành lập song Công đoàn Tổng cục VIII đã thường xuyên chăm lo, bảo vệ đời sống, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn như: tổ chức các hoạt động về nguồn, tặng quà đoàn viên nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ; tổ chức các buổi giao lưu, tặng quà cho con em cán bộ, chiến sỹ có thành tích tốt trong học tập; tặng quà các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngay trong đợt Tết Nguyên đán Mậu Tuất, 31 công đoàn cơ sở đã đề xuất lãnh đạo đơn vị tặng quà cho cho 1.646 đoàn viên công đoàn với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ”; “Xây dựng đơn vị có đời sống văn hoá tốt”...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Đến nay, 100% công đoàn cơ sở thực hiện tốt an toàn vệ sinh, lao động, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động hay ngộ độc thực phẩm. Đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại đơn vị và đạt nhiều thành tích cao như: Huy chương vàng, bạc, đồng cho một số môn thi trong Hội thao Công nhân lao động trong Công đoàn Công an nhân dân.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp trong Tổng cục VIII đã thường xuyên giúp đỡ, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cháu thiếu nhi... tại các địa bàn đóng quân, tạo được ấn tượng tốt  đẹp của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Tại Đại hội, nhiều công đoàn cơ sở đã tham luận những ý kiến rất thiết thực, nêu rõ kết quả, thành tích công tác đạt được, nổi bật là công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là đối với các cán bộ hợp đồng, công nhân viên của đơn vị, đề xuất các cấp uỷ, lãnh đạo tạo điều kiện cho người lao động…

Trong nhiệm kỳ này, Công đoàn Tổng cục VIII phấn đấu kết nạp từ 600 - 800 đoàn viên và thành lập mới Công đoàn cơ sở ở các Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường Giáo dưỡng có đủ điều kiện; 100% đoàn viên được phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và của Công đoàn cấp trên; 100% công đoàn cơ sở có phong trào tự học, tự tu dưỡng tự rèn luyện để nâng cao trình độ, đạo đức...

Đại hội đã bầu ra 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục VIII khóa 2018 - 2023.