Thiên Tân: 112 người chết, 95 mất tích, xuất hiện "hố tử thần"

ANTĐ - Theo tin mới nhất, con số người thiệt mạng trong vụ cháy nổ Thiên Tân đã lên đến con số 112 và có thể sẽ tiếp tục tăng bởi còn 95 người mất tích (85 lính cứu hỏa) và hàng chục người bị thương nặng.

Số người chết trong vụ nổ ở Thiên Tân tiếp tục tăng, khói tan để lộ một “hố tử thần” cực lớn

Tính đến sáng ngày 16-8, đã có 112 thi thể được tìm thấy sau vụ cháy nổ kinh hoàng tại kho hàng của Công ty Tiếp vận quốc tế Thụy Hải (Ruihai Logistics), tọa lạc trong khu đô thị Tân Hải - thành phố Thiên Tân, vào khoảng 23:30h hôm 12-8 (theo giờ địa phương).

Trong buổi họp báo lần thứ 6 về vụ cháy nổ Thiên Tân, Tham mưu trưởng Quân khu Bắc Kinh - ông Sử Lỗ Trạch thông báo, hiện vẫn còn 95 người mất tích, trong đó có 85 nhân viên cứu hỏa (13 cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 73 nhân viên cứu hỏa của khu kho cảng Thiên Tân).

Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ buổi họp báo tại Thiên Tân sáng 16-8 cho biết, số người chết có thể sẽ không dừng lại ở con số 112 mà sẽ "tăng lên đáng kể" sau khi xác định được số người mất tích đã chết cùng với việc hiện có tới 721 người bị thương, trong đó có 58 người trong tình trạng nguy kịch.

Đã có khoảng hơn 100 lính cứu hỏa Trung Quốc chết và mất tích

2 vụ cháy nổ liên tiếp có lượng nổ tương đương 3 và 21 tấn TNT cũng đã khiến khoảng 6.300 người dân ở khu vực xung quan cảng mất nhà cửa. Theo lời nhân chứng, sóng xung kích của vụ nổ đã làm vỡ kính cửa sổ các ngôi nhà trong bán kính 5 km và làm hư hại hơn 1 vạn xe ô tô, trong đó có 8000 chiếc mới nhập khẩu.

Lửa bùng lên dữ dội ngay sau vụ nổ đầu tiên, công suất tương đương 3 tấn TNT. Sau đó, đã xảy ra những vụ nổ trong khu vực kho chứa vào thời điểm nhân viên cứu hỏa phun nước để dập tắt đám cháy. Lần nổ mạnh nhất có công suất tới 21 tấn thuốc nổ TNT.

Hãng thông tấn trung ương Trung Quốc Tân Hoa xã trích nguồn tin của trạm Quan trắc môi trường Thiên Tân cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, nhà kho này chủ yếu lưu trữ nitrat amon, nitrat kali (diêm tiêu) và cacbua canxi (CaC2 - calcium carbide, hay đất đèn).

Các chuyên gia cho rằng, các đám cháy nhiều màu trước đó là do chất độc hóa học gây ra

Ngoài ra, tờ “Tin tức Bắc Kinh” dẫn một nguồn tin trong công ty Nhuệ Hải cho biết, có hơn 700 tấn Natri Xyanua được lưu trữ ở đây. Đây là một loại muối độc hại được sử dụng trong quá trình khai thác ở các mỏ vàng và chất toluene diisocyanate, có khả năng gây ung thư.

Theo một số nguồn tin, lo ngại sự lây lan của các hợp chất hóa học độc hại, chính quyền Trung Quốc hôm 16-8 tiếp tục mở rông khu vực sơ tán người dân, với bán kính khoảng 5km quanh khu vực xảy ra các vụ nổ, bởi sự thay đổi của hướng gió khiến chất độc rất dễ lan ra các vùng khác.

Sau khi vụ cháy nổ xảy ra, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thành lập và triển khai 22 trạm giám sát môi trường tại Thiên Tân, trong đó năm trạm đồng thời kiểm tra cả chất lượng nước, với 214 chuyên viên quân đội về phóng xạ, và chất độc sinh, hóa đang làm việc tại địa bàn.

Lính phòng hóa Trung Quốc dùng thiết bị đo nồng độ chất độc hóa học

Lực lượng quân đội Trung Quốc tham gia gồm có: Trung đoàn bộ đội Phòng hóa thuộc Quân khu Bắc Kinh và Nhóm nghiên cứu chất độc sinh hóa thuộc Khoa Nghiên cứu chất độc, thuốc độc, thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc. Hiện các lực lượng này đang rà soát, đo nồng độ chất độc trên hiện trường.

Theo những tin tức mới nhất, một hố đen khổng lồ tựa như một “cổng địa ngục” đã xuất hiện tại trung tâm hiện trường vụ nổ. Trong khi đó, nhiều ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, có những ngọn lửa tỏa khói màu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cháy các chất độc hóa học.

Được biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15-8 đã phát biểu, vụ cháy nổ Thiên Tân là bài học đắt giá cho các cơ quan hữu trách của nước này. Vị chủ tịch kêu gọi chính phủ phải cải thiện công tác giám sát an toàn và ghi nhớ những bài học xương máu từ thảm họa này.  
Ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân nên mặc quần áo dài và đeo khẩu trang khi ra ngoài.