Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một hội đồng gồm các bộ trưởng hữu quan về tình hình Trung Đông và tổ chức cuộc họp đầu tiên vào hôm 24-3. Tham dự cuộc họp có Thủ tướng Takaichi, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Akazawa Ryosei.
Đề cập đến cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Takaichi cho biết hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của việc sớm hạ nhiệt tình hình, bảo đảm an toàn hàng hải ở Eo biển Hormuz, cũng như duy trì nguồn cung năng lượng ổn định.
Thủ tướng Nhật Bản cho biết để giảm tác động đối với kinh tế trong nước, từ ngày 16-3, các công ty dầu khí thuộc khối tư nhân đã bắt đầu xuất dầu mà các công ty phải dự trữ theo quy định. Trong khi đó, Chính phủ nước này sẽ bắt đầu xuất dầu dự trữ quốc gia từ ngày 26-3.
Bà Takaichi cũng đề cập đến những lo ngại về nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ, trong đó có naphtha. Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ đạo các bộ trưởng xây dựng chính sách và báo cáo về tình hình chuỗi cung ứng các sản phẩm trong công nghiệp, nông nghiệp và y tế, đồng thời yêu cầu xem xét tình hình cung ứng toàn cầu cũng như mức dự trữ trong nước.