Thấy xe máy còn nguyên chìa, nam công nhân nảy sinh ý đồ xấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hết ca làm việc, Dương ra bãi gửi phương tiện thì phát hiện một chiếc Honda Airblade vẫn cắm chìa. Nam công nhân lập tức nảy ý đồ xấu.

Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Dương (SN 1996; trú tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Đặng Hữu Dương

Đối tượng Đặng Hữu Dương

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 5-10, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đinh Văn D (trú tại quận Long Biên) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy Honda Airblade tại bãi xe của công ty Hateco thuộc Khu Công nghiệp Sài Đồng B.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Thạch Bàn đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng là Đặng Hữu Dương.

Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận là nhân viên của một công ty trong Khu Công nghiệp Sài Đồng B. Khoảng 16h ngày 5-10, sau khi tan ca, anh ta ra bãi xe thì phát hiện thấy chiếc xe máy trên vẫn cắm chìa khóa nên đã trộm cắp và cất giấu tại phòng trọ.

Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.