Thành phố thông minh giải quyết các bức xúc đô thị, nâng cao đời sống người dân

ANTD.VN - Phát biểu khai mạc tại hội nghị Thượng đỉnh về TP thông minh ASOCIO 2018- Hà Nội sáng nay (18-9), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hội nghị thượng đỉnh về TP Thông minh với chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số” có sự tham gia của đại diện hơn 10 quốc gia khu vực châu Á- Thái Bình Dương và đại diện nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASOCIO 2018- Hà Nội (ảnh: Phú Khánh)

 Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, kinh nghiệm, tập hợp ý kiến của Nhà quản lý, chuyên gia công nghệ để đưa ra chiến lược, giải pháp quản lý, quy hoạch phát triển TP thông minh dựa trên nền tảng công nghệ mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ngày 1-8-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam, giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu, phát triển đô thị thông minh, bền vững ở Việt Nam, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối đa tài nguyên con người; Nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền lợi với các tổ chức, các nhân tham gia và nghiên cứu đầu tư xây dựng, quản lý phát triển TP thông minh; Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chính quyền đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Theo Đề án, đến năm 2020, tại Việt Nam, ít nhất 3 đô thị được phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông minh và tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng các tiện ích đô thị thông minh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay: “Hà Nội là một trong những siêu đô thị trên thế giới về diện tích, quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học nhanh, dẫn đến rất nhiều thách thức trong quy hoạch ùn tắc giao thông, an ninh, y tế, giáo dục, phát triển nhà ở, xử lý ô nhiễm môi trường…

Các đại biểu tham dự ASOCIO 2018- Hà Nội (ảnh: Phú Khánh)

TP Hà Nội cũng lựa chọn mục tiêu xây dựng TP thông minh. Trong bối cảnh công nghệ 4.0 đang diễn ra nhanh chóng với công nghệ in 3D, thực tế ảo, điện toán đám mây, blockchain, trí tuệ nhân tạo… việc này đòi hỏi lãnh đạo, nhà quản lý và chuyên gia công nghệ  phải cùng nhau lựa chọn phương thức và bước đi thích hợp cùng nhau lựa chọn môi trường sống an toàn và phát triển cho người dân”.

Hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp cho Hà Nội và các thành phố của Việt Nam xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn thông qua việc giải đáp các câu hỏi về mô hình TP thông minh, phương thức phát triển đô thị thông minh, tính bền vững của TP thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, đào tạo nhân lực…

Các giải pháp xây dựng TP thông minh được giới thiệu tại hội nghị (ảnh: Phú Khánh)

Theo ông David Wong - Chủ tịch ASOCIO, tổ chức CNTT lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng, TP thông minh thành xu hướng chủ đạo trong chuyển đổi của các thành phố khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Được biết, Hà Nội đã có kế hoạch biến Hà Nội thành TP thông minh tuyệt đối vào năm 2030 với các lĩnh vực chủ chốt là: y tế, giao thông, du lịch… Việc xây dựng thành phố thong minh sẽ giúp thành phố giải quyết các bức xúc của đô thị hiện nay như: già hóa dân số, sự quá tải của hạ tầng đô thị, ô nhiễm không khí, tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống và quá trình làm ăn kinh doanh…