Diễn văn ôn lại truyền thống do Thượng tá Nguyễn Thị Phương Lan – Trưởng phòng Hậu cần tại buổi lễ nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống tổ chức tài chính kế toán tinh gọn, chuyên nghiệp, bố trí khoa học từ Bộ tư lệnh đến các đơn vị trực thuộc.
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, lực lượng Tài chính Cảnh vệ đã tham mưu thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên, đột xuất và xây dựng lực lượng; tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất của lực lượng Cảnh vệ.
Công tác kế hoạch, tài chính có nhiều cải tiến, đổi mới và phát triển về mọi mặt; chuyển mạnh phương thức hoạt động từ “hậu cần phục vụ” sang “hậu cần chủ động”, thống nhất trong tư duy, nhận thức và tổ chức thực hiện.
Chủ động nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu chiến lược; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định, quy trình công tác; quán triệt và tham mưu thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an; đổi mới công tác kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện công tác tài chính.
Ghi nhận thành tích và những đóng góp của công tác tài chính và đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính của Bộ tư lệnh trong thời gian qua, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ khẳng định, mỗi chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh vệ đều có đóng góp đặc biệt quan trọng của công tác tài chính và đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính Cảnh vệ.
Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị ngày càng cao, đồng chí Phó tư lệnh yêu cầu công tác tài chính là phải tiếp tục đổi mới, chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả; chủ động tham mưu, bảo đảm tốt nguồn lực phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Phó Tư lệnh đã trao Bằng khen cho tập thể Phòng Hậu cần và cá nhân đồng chí Trung tá Đỗ Khắc Nhàn - Phó trưởng Phòng Hậu cần.