Các ngân hàng đối mặt áp lực thanh khoản
Ngay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, đến nay đã có khoảng 26 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Tại Agribank, Ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng từ 6,5% xuống còn 6%/năm, tương đương mức giảm 0,5%/năm.
Theo lãnh đạo Agribank, đây là kỳ hạn quan trọng, bởi lãi suất 24 tháng thường được sử dụng làm mức tham chiếu để xác định lãi suất cho vay trung và dài hạn. Vì vậy, việc giảm lãi suất huy động ở kỳ hạn này cũng tạo điều kiện để giảm tương ứng lãi suất cho vay, góp phần hạ chi phí vốn cho khách hàng.
Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, ngay sau khi NHNN ban hành văn bản chỉ đạo ổn định lãi suất, ngân hàng đã triển khai các giải pháp tăng trưởng nguồn vốn có chi phí thấp, đặc biệt là nguồn tiền gửi không kỳ hạn (CASA), nhằm duy trì ổn định lãi suất cho vay.
Tuy nhiên, việc duy trì ổn định lãi suất huy động trong giai đoạn đầu năm không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Trong quý I/2026, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng chỉ tăng khoảng 0,3%, phản ánh áp lực cạnh tranh lãi suất trên thị trường. “Tuy nhiên, Agribank vẫn kiên định mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất, coi đây là yếu tố then chốt để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao” – bà Bình nói.
Tại BIDV, ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc cũng cho biết, ngân hàng đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động vốn, đồng thời giảm tương ứng 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với cả các khoản vay ngắn hạn và trung, dài hạn.
Không chỉ áp dụng cho các khoản vay mới, BIDV cũng thực hiện điều chỉnh lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu khi đến kỳ điều chỉnh, qua đó giúp khách hàng giảm chi phí vốn trong suốt vòng đời khoản vay. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất lương thực, chuỗi cung ứng và năng lượng, với mức lãi suất thấp hơn từ 1% đến 1,5% so với các khoản vay thông thường.
Lãnh đạo BIDV cho biết, để có thể duy trì mặt bằng lãi suất thấp trong thời gian dài, ngân hàng đang đẩy mạnh tiết giảm chi phí nội bộ, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và tăng cường chuyển đổi số. Những giải pháp này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn của khách hàng.
Vẫn còn dư địa giảm lãi suất
Dù vậy, theo đánh giá của nhiều tổ chức, Việt Nam vẫn còn dư địa hạ lãi suất. Ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, nhìn lại 2025, các ngân hàng đã đạt lợi nhuận tương đối tích cực. “Do đó, bản thân các ngân hàng cũng đang ở vị trí tương đối thuận lợi và nếu mà gặp khó khăn về hiệu suất kinh doanh trong một thời gian ngắn thì khả năng là các ngân hàng cũng sẽ duy trì được” – ông nhận định.
Về điều hành thanh khoản của ngân hàng trung ương, theo chuyên gia ADB, hiện nay áp lực lạm phát của Việt Nam tương đối thấp, chủ yếu đến từ chi phí nguyên liệu đầu vào, không phải do nới lỏng tiền tệ quá mức.
Điều này giúp ngân hàng trung ương có thể điều hành thanh khoản một cách linh hoạt, tức là khi thị trường thiếu thanh khoản thì ngân hàng trung ương có thể là hỗ trợ thanh khoản để duy trì chi phí vốn thấp cho các ngân hàng.
“Tôi cho rằng về mặt điều hành chính sách tiền tệ thì hiện nay ngân hàng trung ương đang ở vị trí hoàn toàn có thể hỗ trợ thêm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng” – ông Hùng nhận định.
Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), đến hết quý I/2026, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 3,18%, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 0,55%. Điều này cho thấy áp lực thanh khoản gia tăng tại các ngân hàng.
“Việc giảm lãi suất là khó khăn, thách thức rất lớn trong bối cảnh lạm phát vẫn đang ở mức cao. Tuy nhiên, chúng tôi thấy vẫn có những dư địa nhất định để làm sao huy động các nguồn lực nhằm giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới” – ông nói.
Tuy nhiên, đại diện NHNN cho rằng, tín dụng của Việt Nam hiện đang ở mức cao so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển, với tỷ lệ tín dụng trên GDP vào khoảng 146%. Mặc dù tín dụng tăng trưởng cao giúp hỗ trợ nền kinh tế, song nếu không kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, rủi ro nợ xấu có thể gia tăng, ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống tài chính.
Do vậy, lãnh đạo NHNN cho biết, cơ quan này sẽ giám sát rất chặt mức độ tăng trưởng của năm nay. Theo đó, dù mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, nhưng khác với những năm trước đây là chỉ điều chỉnh tăng, thì năm nay, trong trường hợp cần thiết, NHNN sẽ điều chỉnh giảm để kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.