26 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động
Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiều 14/4, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, những tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đã tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ (CSTT).
Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
Theo đó, NHNN đã điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và thực hiện mục tiêu CSTT.
Trong điều hành lãi suất, trong các tháng đầu năm 2026, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.
Đồng thời, NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.
Chia sẻ thêm về điều hành lãi suất, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - ông Phạm Chí Quang cho biết, do mức độ tăng lãi suất khá nhanh, NHNN đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất vào cuối tháng 3. Ngay sau đó, vào ngày 9/4, tân Thống đốc đã chủ trì cuộc họp với các ngân hàng thương mại, theo đó, các ngân hàng thương mại đều đồng thuận rất cao với chủ trương của NHNN và chỉ đạo của Thống đốc.
“Ngay sau cuộc họp, theo số liệu cập nhật sơ bộ của chúng tôi, đã có khoảng 26 ngân hàng thương mại lập tức giảm lãi suất trên tất cả các kênh (tại chi nhánh giao dịch, các ứng dụng (App) và Internet Banking). Hầu hết các ngân hàng tập trung giảm ở kỳ hạn trên 6 tháng.
Việc giảm lãi suất huy động được xem là một nỗ lực rất lớn của ngành Ngân hàng. Chúng tôi tin rằng, việc giảm lãi suất đầu vào sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế” – ông Phạm Chí Quang thông tin.
Cũng theo ông Phạm Chí Quang, việc giảm lãi suất là khó khăn, thách thức rất lớn trong bối cảnh lạm phát vẫn đang ở mức cao. “Tuy nhiên, chúng tôi thấy vẫn có những dư địa nhất định để làm sao huy động các nguồn lực nhằm giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới” – Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thông tin thêm.
Có thể giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng để kiểm soát lạm phát
Trong điều hành tín dụng, năm 2026, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các TCTD.
“Đến ngày 31/3/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025. Tín dụng tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên” – Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin.
Chia sẻ thêm, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết, năm ngoái, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng mức rất cao, trên 19% - là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tỷ lệ tín dụng trên GDP tính đến ngày hôm nay đạt khoảng 146%.
“Đây là một trong những mức có thể nói là cao nhất trong các nước có thu nhập trung bình thấp với điều kiện tương đồng như Việt Nam” – ông nói.
Theo ông Phạm Chí Quang, việc tăng trưởng tín dụng mạnh có mặt tích cực là tạo ra nguồn tiền, nguồn vốn rất lớn cho nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên cũng đặt ra vấn đề rủi ro, đe dọa về an ninh, an toàn kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ nếu chúng ta không kiểm soát tốt chất lượng tín dụng.
“Trong bối cảnh nhiều rủi ro, khả năng phát sinh nợ xấu của nền kinh tế là rất lớn nếu các doanh nghiệp của chúng ta tham gia vào các chuỗi cung ứng hoặc chuỗi kinh doanh bị đứt gãy” – lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ nhận định.
Theo đó, ông Quang cho biết, NHNN sẽ giám sát rất chặt mức độ tăng trưởng của năm nay. “Chúng tôi đặt mức tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, nhưng có điều chỉnh tăng hoặc giảm. Nó khác với các năm trước đây là về nguyên tắc là chỉ điều chỉnh tăng. Năm nay, để kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, trong trường hợp cần thiết, NHNN sẽ điều chỉnh điều tiết lại hạn mức tăng trưởng tín dụng đó” – ông Phạm Chí Quang cho biết.