Tàu sân bay trực thăng Nhật Bản tập trận cùng tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

ANTD.VN -Trong dấu hiệu mới nhất gia tăng hoạt động của Nhật Bản tại Biển Đông, tàu lớn nhất của lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF), tàu sân bay trực thăng Kaga, đã có cuộc tập trận song phương với nhóm tàu sân bay tác chiến USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ. 

Trong chuyến thăm kéo dài một tháng của tàu sân bay Kaga và 2 tàu khu trục do tên lửa dẫn hướng tới một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Singapore và Philippines. Đây là hoạt động thuộc một phần trong cuộc tập trận song phương.

Sau khi rời khu vực trên, tàu sân bay trực thăng Kaga của Nhật Bản cũng có kế hoạch cập cảng Ấn Độ, Sri Lanka. Nhằm củng cố kỹ năng tác chiến và cải thiện hợp tác với hải quân mỗi nước, các tàu này cũng sẽ tham gia cuộc tập trận chung từ 26-8 đến tháng 10 năm nay.

Tàu khu trục USS Antietam của Hải quân Mỹ (từ trái sang), tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu khu trục tên lửa USS Milius và tàu khu trục Suzutsuki của lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, tàu sân bay trực thăng Kaga và tàu khu trục Inazuma tham gia đào tạo song phương tại Biển Đông hôm thứ sáu 31-8

Cuộc tập trận hôm 31-8 còn có sự tham dự của các tàu chiến Mỹ đồn trú tại Yokosuka, tỉnh Kanagawa. Hai bên cũng trao đổi sĩ quan liên lạc hải quân của nhau. 

Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, hoạt động tham gia tập trận này của MSDF là phù hợp với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Thủ tướng Shinzo Abe với phương châm cởi mở và tự do. Đây được coi là phản ứng trước hoạt động ngày càng tăng của Bắc Kinh tại Biển Đông. 

Cùng với Nhật Bản, Hải quân Mỹ cũng điều tàu chiến tới Biển Đông, như một phần trong các chiến dịch "tự do hàng hải" của nước này, nhằm thể hiện sức mạnh trước các hành vi mà Washington cáo buộc là vi phạm luật pháp quốc tế. 

Đã nhiều lần, Washington và Tokyo chỉ trích Bắc Kinh có hoạt động bồi đắp đảo và các hoạt động quân sự khác có thể hạn chế hoạt động tự do di chuyển ở vùng biển tranh chấp này.

Trong khi đó hôm 30-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm chỉ trích phía Mỹ đang "thổi phồng" vấn đề, cho rằng: "Washington đang bỏ qua các nỗ lực tích cực mà Trung Quốc tiến hành nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông".