Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn cơ sở

ANTD.VN - Ngày 19-7, UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai phong trào “Tháng, địa bàn phường không có trộm cắp” và tuyên truyền phòng ngừa trộm cắp tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo quận Thanh Xuân về việc triển khai thí điểm mô hình tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, CAP Kim Giang đã chủ động tham mưu UBND xây dựng, triển khai kế  hoạch phát động phong trào “Tháng, địa bàn phường không có trộm cắp”.

Tổ tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản

Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Kim Giang cho biết, việc thực hiện kế hoạch nhằm góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội qua đó kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp tài sản. Cùng với đó, kế hoạch cũng nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và tinh thần cảnh giác, tự phòng ngừa bảo vệ tài sản của người dân.

Tại hội nghị, UBND phường Kim Giang đã công bố quyết định thành lập Tổ tuần tra nhân dân ở các khu dân cư. Tổ tuần tra có nhiệm vụ tuần tra khép kín địa bàn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, trộm đột nhập cơ quan, đơn vị, trường học, nhà dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an sẽ nhắc nhở người dân bảo quản tài sản, tránh sơ hở tạo cơ hội cho các đối tượng xấu gây án

Song song với công tác tuần tra địa bàn, CAP Kim Giang sẽ cùng với Tổ tuần tra tổ chức nhắc nhở, hướng dẫn người dân nếu phát hiện có sơ hở trong công tác bảo quản tài sản, vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến vào hòm thư tố giác tội phạm ở các khu dân cư. Lực lượng CSKV tăng cường công tác phối hợp với cán bộ khu dân cư, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhắc nhở nhân dân phòng ngừa trộm cắp; thường xuyên kiểm tra hành chính về nhân hộ khẩu qua đó phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp nghi vấn, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Thanh Xuân đã chuyển tải đến người dân những thông tin thời sự về các tình huống, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản; từ đó nêu ra các yêu cầu cảnh giác, phòng ngừa tội phạm hiệu quả; nâng cao tinh thần tự bảo quản tài sản của gia đình; thực hiện tự phòng, tự quản, và khi phát hiện đối tượng lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn cần bình tĩnh báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ tốt nhất.