U19 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi giành trọn 3 điểm ngày ra quân bằng chiến thắng 3-0 trước Timor Leste. Đây là điều được dự đoán trước xét trên thành tích quá khứ và thực hiện hiện tại của hai đội.
Thử thách thực sự sẽ bắt đầu với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi ở trận kế tiếp gặp Myanmar (16h ngày 4-6) và cấp độ tăng cao hơn tại lượt trận cuối trước chủ nhà đồng thời là đương kim vô địch Indonesia (20h ngày 7-6).
Bóng đá trẻ Myanmar từ lâu nổi tiếng ở khu vực với nền tảng thể lực tốt, từng hai lần vô địch U19 Đông Nam Á vào các năm 2003, 2005. Tương tự, Indonesia đã 2 lần đăng quang (2013, 2024) và nổi bật với sự trợ lực của một số cầu thủ gốc Hà Lan ở giải năm nay.
Xét về thành tích, U19 Việt Nam tạm lép vế khi mới 1 lần giành cúp năm 2007, bên cạnh 4 lần về nhì (2011, 2013, 2014, 2015).
Điều lệ giải 2026 cực kỳ khắc nghiệt khi chỉ có 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. Bảng A được ví như bảng "tử thần", khốc liệt nhất khi Indonesia, Việt Nam, Myanmar cùng tranh ngôi nhất, trong bối cảnh Timor Leste sẵn sàng sắm vai "đội ngáng đường".
Sau khi thắng Myanmar 3-0 trận ra quân, Indonesia cho biết sẽ xoay tua đội hình khi gặp Timor Leste để các trụ cột giữ sức, dồn toàn lực cho trận quyết đấu U19 Việt Nam ở lượt cuối.
Nếu không thể thắng đậm Myanmar 3-0 như Indonesia đã thành công, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi gần như chắc chắn sẽ buộc phải thắng chủ nhà tại lượt cuối mới có thể nhất bảng. Trường hợp nhì bảng, kết quả thắng 3-0 trước Timor Leste buộc phải hủy bỏ khi xét vé vớt giữa 3 đội nhì bảng.
Đây là những thách thức lớn với U19 Việt Nam, song bổ ích với các tuyển thủ trẻ, giúp họ tích lũy, tôi luyện bản lĩnh và trưởng thành hơn để hướng tới mục tiêu cao hơn, như vòng loại U20 châu Á 2027.