Tai nạn thương tích ở trẻ em vẫn tăng

(ANTĐ) - Số liệu trên được nêu ra trong Báo cáo tổng hợp về Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vừa được Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF) công bố.

Tai nạn thương tích ở trẻ em vẫn tăng

(ANTĐ) - Số liệu trên được nêu ra trong Báo cáo tổng hợp về Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vừa được Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF) công bố.

Theo đó, Việt Nam được coi là một quốc gia có tỷ lệ tai nạn thương tích trẻ em ngày càng tăng và đang trở thành một vấn đề y tế công cộng. Thống kê gần đây nhất cho thấy, trung bình mỗi năm ở nước ta có gần 8.000 trẻ em và người chưa thành niên bị tử vong do tai nạn thương tích.

Bỏng, ngã, ngộ độc, động vật cắn, giao thông, ngạt, đuối nước, điện… là những nguyên nhân hàng đầu gây ra những tai nạn thương tích cho trẻ. Mặt khác, trẻ em ở các hộ gia đình nghèo thường thiếu sự giám sát của cha mẹ, không có cơ hội tiếp cận với các thiết bị an toàn và khu vực vui chơi an toàn hoặc phải tham gia lao động sớm cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ trẻ bị tai nạn thương tích trong cộng đồng.

Nguyễn Phan