Tai nạn giao thông làm 4 người trong một gia đình thương vong

ANTD.VN - Đôi vợ chồng trẻ chở theo 2 con nhỏ trên một chiếc xe máy bất ngờ gặp nạn trên Quốc lộ 18, khiến vợ và các con tử vong...

Sáng 23-9, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 22-9, tại địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, làm 4 người thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Cụ thể, sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 22-9, anh Nguyễn Văn T (25 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy chở vợ là chị Trần Thị T (26 tuổi), cùng 2 con là Nguyễn Gia B (4 tuổi) và Nguyễn Gia H (1 tuổi), lưu thông trên QL18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc.

Khi tới Km 4+800 trên tuyến QL18, qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chiếc xe máy chở 4 người gây tai nạn, khiến chị Trần Thị T và cháu Nguyễn Gia B tử vong tại chỗ. Cháu H sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu đã tử vong. Hiện anh T bị thương nặng, vẫn đang được các bác sỹ tích cực cứu chữa. 

Ngay khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường và làm rõ vụ tai nạn.

Trao đổi thông tin với phóng viên Báo ANTĐ trong chiều 23-9, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp CAH Sóc Sơn cho biết: Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện trong khi tham gia giao thông, ngoài gia đình nạn nhân trên xe còn có quả mít to và tại hiện trường có nhiều dấu vết va chạm với thành ta luy của đường...

Hiện vụ tai nạn giao thông đang được CAH Sóc Sơn khẩn trương làm rõ nguyên nhân.