Sức hút ở triển lãm ảnh "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên"

ANTĐ - Triển lãm ảnh nghệ thuật “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên”, một trong những sự kiện văn hóa có ý nghĩa chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam đã khai mạc vào sáng nay (14-8), thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân Thủ đô.

Tới dự và chia vui cùng các nghệ sỹ nhiếp ảnh có đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng một số lãnh đạo các ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Sức hút ở triển lãm ảnh "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên" ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo CATP Hà Nội cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an Hà Nội trong thành tựu chung của đất nước 70 năm qua, và bày tỏ niềm vui mừng trước tình cảm nồng nhiệt của các nhà nhiếp ảnh dành cho các chiến sỹ Công an Hà Nội. Số lượng tác phẩm vượt trội và giàu tính nghệ thuật tại cuộc thi đã tô thắm hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an Thủ đô nói riêng.

Sức hút ở triển lãm ảnh "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên" ảnh 2

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc triển lãm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ mong muốn các chiến sỹ Công an sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều chiến công, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 1.177 tác phẩm của 155 tác giả gửi tham dự. BGK gồm các nhà nhiếp ảnh có uy tín, các cán bộ Công an có nhiều kinh nghiệm đã chọn được 132 tác phẩm để trưng bày tại triển lãm.

Sức hút ở triển lãm ảnh "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên" ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và CATP Hà Nội xem các bức ảnh tại triển lãm

Các tác phẩm nhiếp ảnh này không chỉ giúp người dân hiểu hơn về những khó khăn, vất vả, những hy sinh anh dũng của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT, mà còn góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào về những chiến công, thành tích trong việc xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Thủ đô qua những chặng đường lịch sử vẻ vang.

Sức hút ở triển lãm ảnh "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên" ảnh 4

Tác giả Phạm Thuần Thư, Phóng viên Báo ANTĐ (giữa) vinh dự được nhận giải nhất cuộc thi ảnh "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên“ với tác phẩm “Niềm vui của hai “cảnh sát bà đỡ”

BTC đã trao giải Nhất cho tác giả Phạm Thuần Thư (Báo An ninh Thủ đô) với tác phẩm “Niềm vui của hai “cảnh sát bà đỡ”. Hai giải Nhì cho tác giả Trần Thanh Hải với tác phẩm “Mắt thần giao thông” và tác giả Trần Thắng với tác phẩm “Sau giờ tập luyện”.

Sức hút ở triển lãm ảnh "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên" ảnh 5

Ba giải Ba cho tác giả Phạm Hồng Phúc với tác phẩm “Đoàn thanh niên Công an Hà Nội chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân”, tác giả Nguyễn Văn Tán với tác phẩm “Kính trọng người khiếm thị”, tác giả Trịnh Đình Thắng với tác phẩm “Mặt trời của mẹ”.

Sức hút ở triển lãm ảnh "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên" ảnh 6

Tác giả Phạm Thuần Thư chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ra tác phẩm đoạt giải nhất

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên” lần thứ III năm 2015 sẽ kéo dài đến hết ngày 24-8 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền.

Sức hút ở triển lãm ảnh "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên" ảnh 7

Triển lãm thu hút rất đông người dân Thủ đô đến chiêm ngưỡng

Nhân dịp này, Công an Thành phố Hà Nội, Liên hiệp các Hội VHNT Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên” năm 2015, tập hợp những tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 1.177 tác phẩm dự thi.