SỐC: Quan chức Trung Quốc thu mua...xác chết để đủ “định mức” hỏa táng

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải câu chuyện hi hữu khi 2 vị quan chức ở nước này đã bị bắt với cáo buộc… mua xác người chết từ các tay chuyên cướp mộ để mang về hỏa táng.

Tất nhiên, mục đích của 2 quan chức trên không tốt đẹp gì, họ làm như vậy để đảm bảo đạt “định mức” của chính phủ về số lượng hỏa táng mỗi tháng.

Theo truyền thống của Trung Quốc thì người đã khuất cần được chôn cất cẩn thận dưới các bia mộ để người thân còn tới thắp hương và ghi nhớ tổ tiên. Song chính phủ nước này đang khuyến khích việc hỏa táng để tiết kiệm đất cho nông nghiệp và quá trình phát triển.

Chính sách khuyến khích hỏa táng của Bắc Kinh đi ngược với quan điểm tâm linh truyền thống của nhiều người dân Trung Quốc\

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng Sáu, khi một cư dân ở thành phố Beiliu thuộc vùng Guangxi phát hiện thi thể của ông nội anh ta bị đánh cắp khỏi nghĩa trang.

Trong quá trình điều tra, tới tháng Bảy, cảnh sát Beiliu đã bắt được tên trộm có họ Zhong là thủ phạm. Tên này khai hắn đã đánh cắp tới hơn 20 xác chết từ các nghĩa trang địa phương vào ban đêm. Sau khi khai quật thì hắn đặt các thi thể vào túi và vận chuyển tới tỉnh Guangdong lân cận.

Theo Zhong thì hắn đã bán các thi thể trộm được cho 2 quan chức ở Guangdong có họ là He và Dong. Những người này chịu trách nhiệm trong quá trình cải cách việc quản lý tang lễ.

Vậy là He và Dong bị cảnh sát bắt giữ vào hồi tuần trước.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, He và Dong khai họ mua thi thể về để… đáp ứng định mức của chính phủ về hỏa táng. Dong khai rằng anh ta đã trả 3.000 NDT (489 USD) cho mỗi bộ thi thể, và anh ta đã mua tổng cộng 10 bộ. Trong khi đó, quan chức tên He trả 1.500 NDT cho mỗi bộ và không nhớ đã mua bao nhiêu tất cả. 

Cho tới nay, chính sách “khuyến khích hỏa táng” của chính phủ Trung Quốc đang khiến rất nhiều người, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, cảm thấy tức giận vì họ tin rằng phải giữ nguyên vẹn thi thể người đã khuất khi chôn để người đó có cuộc sống yên lành “bên kia thế giới”.